Bị phạt nặng vì "dọa" cho nổ sân bay trên Twitter

Paul Chambers, bị phạt 385 bảng Anh kèm các chi phí pháp lý khác sau đùa trên Twitter rằng sẽ cho nổ tung sân bay Robin Hood (Anh).
Ngày 8/2, trang tin AP cho hay, một người đàn ông Anh quốc đã làm đơn kháng cáo sau khi bị phạt vì nói đùa trên Twitter rằng mình sẽ cho nổ tung sân bay.

Bị cáo nói trên là Paul Chambers, bị phạt 385 bảng Anh (612 USD), kèm thêm các khoản chi phí pháp lý khác.

Mọi sự bắt đầu từ khi Chambers đăng tải một tweet vào năm 2010 nói rằng, anh sẽ cho nổ tung sân bay Robin Hood ở miền Bắc nước Anh, nếu như chuyến bay của anh bị hoãn.

Đứng trước tòa, Chambers lý luận rằng nội dung nói trên rõ ràng chỉ là một lời nói đùa để chia sẻ cho những bạn bè của anh trên Twitter. Tuy nhiên, tòa án lại thấy rằng tweet đó mang tính đe dọa, và xử tội của Chambers đã vi phạm vào điều luật gửi thông tin điện tử hàm chứa sự đe dọa, tấn công.

Tại phiên xử kháng cáo sắp tới ở Tòa án tối cao London, Chambers hy vọng sẽ lật ngược được thế cờ, sau khi phải chịu tội “vạ miệng” đáng tiếc đã qua./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục