Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đông Anh là điểm sáng trong phòng, chống dịch

Đông Anh có 4 điểm dịch phải phong tỏa, huyện đã nhanh chóng ổn định, bình tĩnh, không nao núng; bên ngoài tổ chức chốt chặn, bên trong mặc dù cách ly nhưng người dân vẫn sản xuất, kinh doanh tốt.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đông Anh là điểm sáng trong phòng, chống dịch ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh. (Ảnh: Văn Cảnh/TTXVN)

Chiều 8/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; Khu nhà ở công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long; chốt cách ly phòng, chống dịch thôn Lỗ Giao, xã Liên Hà và công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Đông Anh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Chu Ngọc Anh và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tham dự Đoàn kiểm tra.

Sau khi kiểm tra thực tế tại cơ sở, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đông Anh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng trong nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, Đông Anh là điểm sáng, mô hình mẫu trong công tác phòng, chống dịch. Tới đây, thành phố cần tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, bên cạnh việc xử lý nghiêm minh những đối tượng vi phạm trong phòng, chống dịch, cần quan tâm những cá nhân, đơn vị làm tốt để khen thưởng, động viên kịp thời. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sớm hoàn thiện thủ tục đề trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho huyện Đông Anh và các cá nhân điển hình trong công tác này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đông Anh là điểm sáng trong phòng, chống dịch ảnh 2Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm cách ly y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Đông Anh. (Ảnh: Văn Cảnh/TTXVN)

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, qua công tác kiểm tra cho thấy sự bài bản, quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh. Trên địa bàn có 4 điểm dịch phải phong tỏa, huyện đã nhanh chóng ổn định, bình tĩnh, không nao núng; bên ngoài tổ chức chốt chặn, bên trong mặc dù cách ly nhưng người dân vẫn sản xuất, kinh doanh tốt.

Bên cạnh đó, huyện có địa bàn rộng và dân số đông đứng nhất, nhì thành phố, lại đô thị hóa nhanh. Khi xuất hiện dịch bệnh, huyện đã chủ động, kịp thời, quyết liệt triển khai phòng chống một cách đồng bộ với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội. Điều quan trọng là người dân luôn đoàn kết, đồng lòng, sẵn sàng chung tay cùng chính quyền lúc khó khăn. Việc được nhân dân tin tưởng đã giúp cho sự lãnh đạo, chỉ đạo thuận lợi hơn.

[Hà Nội sẵn sàng cho phương án 300 ca bệnh, 15.000 trường hợp cách ly]

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng lưu ý, huyện Đông Anh không vì đã làm tốt mà chủ quan, lơ là mà cần tiếp tục có các giải pháp, biện pháp tốt hơn, đổi mới hơn và đặc biệt quan tâm, coi trọng an sinh xã hội. Thành phố ghi nhận sự phát triển, hoàn thành thực hiện nông thôn mới của huyện. Tuy nhiên, tới đây, huyện cần đẩy nhanh hơn nữa phát triển sản xuất kinh doanh, vì tốc độ thu ngân sách của huyện vẫn ở mức thấp so với chung toàn thành phố. Vì vậy, trên đường hướng lên quận và tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Đông Anh cần rà soát lại những khó khăn, vướng mắc để thành phố có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Huyện cần đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống dịch, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới đây, không xảy ra sai sót. 

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh cho biết tính từ ngày 29/4 đến nay, địa bàn huyện có 10 ca F0, 140 ca F1, 338 ca F2 và hàng trăm người liên quan. Vì vậy, huyện đã thực hiện cách ly, phong tỏa 4 khu vực có dịch: thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng; Khu tập thể ga Cổ Loa, thôn Trung, xã Việt Hùng; thôn Bắc, xã Kim Nỗ và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Công tác phòng, chống dịch được triển khai ở mức cao nhất, đã lập 1.611 chốt kiểm soát y tế tại các thôn, làng, khu vực dân cư và 886 chốt kiểm soát y tế tại cửa ngõ các xã, thị trấn. Huyện đã lấy gần 4.500 mẫu xét nghiệm cho những người trong khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đông Anh là điểm sáng trong phòng, chống dịch ảnh 3Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đông Anh. (Ảnh: Văn Cảnh/TTXVN)

Về công tác bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh cho biết, các đơn vị đã triển khai sâu rộng, đúng tiến độ và chất lượng đề ra. Huyện Đông Anh, quận Hoàn Kiếm, Long Biên thuộc đơn vị bầu cử số 2. Địa bàn huyện có 208 khu vực bỏ phiếu, 183 đơn vị bầu cử, số lượng người ứng cử chính thức là 1.213 người cấp huyện và cấp xã.

Đông Anh là huyện gần với trung tâm Thủ đô nên thời gian gần đây phát triển mạnh mẽ và trong thời gian tới có nhiều dự án lớn, quan trọng. Huyện đã hoàn thành chương trình nông thôn mới và theo kế hoạch đến năm 2025 sẽ được nâng cấp lên quận.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao tặng 20.000 chiếc khẩu trang, hàng ngàn mũ chắn giọt bắn, quần áo bảo hộ, nước rửa tay sát khuẩn cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại địa điểm kiểm tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục