Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sau khi Cộng hòa Nhân dân Donetsk cùng các vùng Kherson và Zaporizhzhia sáp nhập vào Nga hồi tháng 9/2022, Biển Azov đã trở thành vùng biển nội địa của nước Nga.
Ukraine và Nga ngày 12/10 báo cáo về việc đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV của đối phương. Sự kiện này cho thấy cường độ cao của các hoạt động quân sự giữa hai nước.
Lực lượng vũ trang Nga đã mở rộng hành lang nhân đạo từ 139 lên 307 hải lý để tàu thuyền qua lại an toàn từ các cảng trên Biển Đen của Ukraine, đồng thời duy trì hoạt động này suốt ngày đêm.
Phó Thủ tướng Nga nêu rõ sẽ đảm bảo một "hành lang xanh" cho các loại ngũ cốc và các loại thực phẩm khác có thể được xuất khẩu từ Ukraine mà không gặp trở ngại qua cảng Melitopol hoặc Berdiansk.
Cơ quan báo chí Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 17/2 cho biết đã triệu Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nga tại Kiev tới cơ quan này liên quan việc tạm giữ một tàu đánh cá của Ukraine ở Biển Azov.
Truyền thông Nga đưa tin nước này sẽ trả lại Ukraine 3 tàu hải quân bị bắt giữ cuối năm 2018 và các tàu này đã được di dời đến vị trí trao trả nhất trí với Kiev.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin khẳng định Moskva và Kiev đang thảo luận về một hiệp định trao đổi liên quan đến 24 công dân Ukraine bị bắt giữ trên biển Azov hồi tháng 12 năm ngoái.
Thẩm phán Jin-Hyun Paik của ITLOS tại thành phố cảng Hamburg, Đức, tuyên bố các thẩm phán đã quyết định rằng Nga phải "lập tức thả 3 tàu và các thủy thủ của Ukraine, cho phép họ được trở về quê hương.
Ukraine kêu gọi Nga trả tự do cho các thủy thủ bị bắt giữ tại khu vực gần Eo biển Kerch với cáo buộc các tàu của Ukraine xâm phạm lãnh hải hồi tháng 11/2018.
Người phát ngôn của Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung của Anh nêu rõ: "Anh đã đứng ở tuyến đầu của các lệnh trừng phạt do EU áp đặt nhằm đáp trả các hành động của Nga tại Ukraine.
Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ sẽ thảo luận vào tháng 2 các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga liên quan tới cuộc đối đầu với Ukraine trên biển Azov.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã kêu gọi Nga và Ukraine hành động để giảm leo thang xung đột tại miền Đông Ukraine cũng như tại Biển Azov - nơi đã trở thành điểm nóng giữa hai nước trong thời gian qua.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã trao đổi quan điểm về tình hình Syria và Ukraine, trong đó có căng thẳng giữa Kiev và Moskva ở Eo biển Kerch hôm 25/11/2018.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhắc lại lời kêu gọi các bên liên quan tuân thủ một lệnh ngừng bắn "chắc chắn, toàn diện và lâu dài" tại khu vực miền Đông Ukraine.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo sắc lệnh tình trạng chiến tranh, ban bố hôm 25/11 vừa qua tại một số khu vực biên giới, đã hết hiệu lực từ ngày 26/12.
Nga chỉ trích Mỹ đã đặt ra những điều kiện "không thể chấp nhận được" cho việc tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh khác giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin.