Biến thể phụ BA.4, BA.5 lây lan nhanh hơn biến thể BA.1, BA.2 từ 10-13%. Hai biến thể này có thể thoát miễn dịch, do vậy những người đã mắc BA.1, BA.2 vẫn có thể mắc lại BA.4, BA.5.
Theo Bộ Y tế, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Âu. Tại Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện của cả hai biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến chủng Omicron trong cộng đồng.
Số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu đang có dấu hiệu tăng trở lại, trong đó châu Á và châu Âu là hai khu vực ghi nhận nhiều ca mắc mới COVID-19 nhất trong vòng một tháng qua.
Theo bác sỹ Đinh Xuân Anh Tuấn, cơ sở đầu tiên quan trọng nhất trong việc mở cửa kinh tế là số ca bị bệnh nặng và khả năng bệnh viện có thể đương đầu được với làn sóng dịch hay không.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định có thể xuất hiện các biến chủng COVID-19 mới làm cho dịch diễn biến phức tạp, khó lường hơn, số ca mắc có thể tăng nhanh ngay cả khi đã tiêm vaccine.
Theo Nghị quyết về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 mới được ban hành, mục tiêu đặt ra là bảo đảm đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 9/2022.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, tỉnh đã ban hành công văn cho phép các trường hợp F0, F1 được đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để làm việc.
Sau đúng 1 năm triển khai, Việt Nam đã tiêm gần 198,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và trở thành 1 trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất trên thế giới.
Do số ca mắc COVID-19 tăng cao, toàn tỉnh Đồng Nai có 7/11 địa phương nâng lên cấp độ 2, riêng 4 huyện còn lại là Long Thành, Trảng Bom, Định Quán và Xuân Lộc vẫn duy trì cấp độ 1.
Bảo đảm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch; khắc phục hậu COVID-19; giảm thiểu số trẻ từ 5-12 tuổi mắc bệnh; chuẩn bị các điều kiện cho mở cửa du lịch... là một số nội dung đáng chú ý tuần qua.
UBND quận huyện, thành phố Thủ Đức tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở; có phương án điều động, bổ sung nhân lực y tế, hỗ trợ phòng, chống dịch ở trường học, cơ sở sản xuất...
Theo các chuyên gia, số ca mắc COVID-19 ở nhóm trẻ từ 5-12 tuổi đã tăng lên 24,3% so với 14,1% trước đó, khoảng 4% trẻ có thể trở nặng, nguy kịch. Đây cũng là lứa tuổi nguy cơ biến chứng hậu COVID-19.
Thủ tướng nhận định tháng 3 này, tình hình xuất hiện những diễn biến mới, do đó, đề nghị tại phiên họp, các đại biểu đánh giá, phân tích kỹ, dự báo sát tình hình để đưa ra các giải pháp phù hợp.
Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết từ ngày 28/2, thủ đô Moskva sẽ bãi bỏ việc chặn thẻ đi lại của tất cả những cư dân trên 60 tuổi và người mắc bệnh mãn tính.
TP.HCM đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thu dung điều trị trong trường hợp số ca mắc ở trẻ em tăng nhanh, các bệnh viện nhi đã lên kịch bản tiếp nhận điều trị cho trẻ mắc COVID-19.
Căn cứ vào tình hình thực tế, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương nhận định các cơ sở giáo dục đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và đề xuất vẫn tiếp tục cho học sinh học trực tiếp bình thường.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, để tăng cường miễn dịch trước biến chủng Omicron thì tiêm chủng là biện pháp cực kỳ quan trọng.
Từ ngày 1-15/2, cả nước ghi nhận khoảng 329.000 ca mắc COVID-19, trong đó, số ca mắc từ 5-18 tuổi là 28.314 ca (chiếm khoảng 8,6%); trẻ dưới 5 tuổi mắc COVID-19 khoảng 15.800 trường hợp (chiếm 4,8%).