Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách chính trị và kiến tạo hòa bình nhấn mạnh Liên hợp quốc cương quyết lên án mọi vụ tấn công nhằm vào thành phố, thị trấn, làng mạc ở Ukraine cũng như ở Nga.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 27/12 cho biết chính phủ nước này đang tiến gần tới việc chấm dứt hoạt động phong tỏa một số khu vực biên giới với Ukraine của các tài xế xe tải.
Belarus đã đặt các lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao sau khi 4 máy bay quân sự Nga đã bị bắn hạ trong không phận Nga vào tuần trước gần khu vực biên giới Ukraine và Belarus.
Vụ "ném bom nhầm" xuống thành phố Belgorod đêm 20/4 đã phá hủy một số xe hơi, gây hư hại nhà cửa và để lại một miệng hố có đường kính khoảng 20m; hai người phụ nữ đã bị thương trong vụ việc.
Cơ sở lọc dầu ở Novoshakhtinsk thuộc vùng Rostov bị cháy thuộc sở hữu của công ty Resource LLC và theo thông tin ban đầu hỏa hoạn xảy ra do “vi phạm quy trình công nghệ."
Đại diện các nước thành viên NATO đã tới tham dự cuộc họp khẩn sau khi xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa khiến hai dân thường thiệt mạng tại một ngôi làng ở Ba Lan gần khu vực biên giới Ukraine.
Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết một kho đạn tại một cơ sở gần làng Staraya Nelidovka bốc cháy sau khi một loạt tiếng nổ lớn vang lên vào sáng sớm 27/4.
Theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ gặp các binh lính Mỹ và đại diện các tổ chức phi chính phủ đang hỗ trợ người sơ tán từ Ukraine tại thành phố Rzeszow.
Những hình ảnh vệ tinh được chụp ngày 23/2 cho thấy các hoạt động triển khai quân mới tại miền Tây nước Nga, nhiều đội hình trong đó chỉ cách biên giới Ukraine 16 km và cách thành phố Kharkiv 80km.
Các binh sỹ và xe bọc thép của Mỹ sẽ từ Romania tới Bulgaria trong ngày 22 và 24/2 để tham gia khóa huấn luyện nhằm tăng cường khả năng tương tác của binh sỹ.
Quan hệ Nga-NATO sẽ còn sóng gió, ngay cả trong những ngày sắp tới khi cả Mỹ và NATO vẫn theo dõi tuyên bố rút quân khỏi khu vực biên giới sau cuộc tập trận của Nga với sự dè dặt.
Các cuộc diễn tập là một phần của cuộc tập trận quy mô lớn Zametil 2022 (Bão tuyết 2022) được triển khai trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích các cáo buộc về việc Nga "xâm lược" Ukraine là một chiến dịch chưa từng có để châm ngòi căng thẳng và leo thang tình hình.
Các ngoại trưởng của Mỹ và Nhật Bản khẳng định sự cần thiết của việc tăng cường khả năng ứng phó của liên minh hai nước, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng nghiêm trọng hiện nay.
NATO sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ và ủng hộ các nước đồng minh, trong đó có việc củng cố sườn phía Đông của khối quân sự này.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã triệu tập một cuộc họp các giới chức phụ trách an ninh quốc gia để thảo luận về tình hình Ukriane và sự can dự ngoại giao với Nga.
Theo dự thảo thỏa thuận về bảo đảm an ninh, Nga muốn loại trừ mọi kế hoạch mở rộng hoạt động của NATO về phía Đông châu Âu, trước hết là ở Ukraine, mà Moskva cho là có nguy cơ đe dọa an ninh Nga.
Nga tuyên bố không có ý định xâm lược Ukraine nhưng Tổng thống Vladimir Putin cũng yêu cầu NATO đưa ra những đảm bảo mang tính ràng buộc pháp lý về việc không mở rộng sang phía Đông.