Việc khai thác hợp lý lợi thế cửa khẩu ở Tây Ninh góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, và cùng thịnh vượng; đồng thời tạo ra khu vực hợp tác năng động, thúc đẩy thương mại, du lịch, văn hóa.
Tỉnh Tây Ninh giữ vị trí chiến lược khi nằm trên hành lang kinh tế Đông-Tây, là cửa ngõ kết nối Campuchia và các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Hai bên nhất trí phối hợp triển khai phương hướng và những biện pháp cụ thể đã được đề ra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác giữa các địa phương biên giới hai nước.
Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Long An nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong mùa nước nổi khi nhiều vị trí trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia bị ngập trong nước.
Sau 7 ngày đêm kiên trì truy bắt theo dấu đối tượng, lực lượng chức năng đã bắt giữ Đinh Xuân Sáng khi đối tượng đang trên đường lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang vừa bắt quả tang Nguyễn Thành Phi, ngụ phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, về hành vi vận chuyển trái phép 150.000USD qua biên giới.
Lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp triển khai cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới hai nước từ ngày 15/4 đến ngày 15/6 với nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Từ tháng 4/2023 đến tháng 6/2023, Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Minh Luân cùng đồng phạm đã tổ chức đưa nhiều người nước ngoài qua lại biên giới Việt Nam-Campuchia để thu lợi bất chính.
Hai trong số 5 đối tượng khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa là vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới Việt Nam-Campuchia đưa vào các tiệm vàng ở Châu Đốc để tiêu thụ.
Thành phố Hồ Chí Minh từng ghi nhận 4 ca bệnh cúm A (H5N1) vào năm 2004, từ đó đến nay chưa ghi nhận thêm ca nào. Do đó, cúm A (H5N1) chưa được coi là bệnh lưu hành tại thành phố.
Trong năm 2022, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Campuchia phá 4 chuyên án điển hình, trong đó bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn vào Việt Nam.
Chiều 10/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức gặp gỡ giao nhiệm vụ và đưa 15 cán bộ, chiến sỹ tăng cường cho tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.
Quá trình điều tra, Phan Hồng Khanh và Lê Quang Hòa khai nhận chở 5 người Trung Quốc trên từ Thành phố Hồ Chí Minh đi đến khu vực biên giới tỉnh Bình Phước và Campuchia với giá 1,5 triệu đồng/người.
Thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, không dừng ở phạm vi lãnh thổ một quốc gia mà có tính toàn cầu, có sự móc nối xuyên quốc gia, hoạt động theo kiểu “xã hội đen.”
Tại chốt số 2 và số 4 đóng trên địa bàn xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước ân cần thăm hỏi, động viên và căn dặn những chiến sỹ biên phòng đang bám chốt.
Dù mưa gió hay nắng gắt cũng không thể làm chùn bước những người lính nơi tuyến đầu đang ngày đêm căng mình tuần tra trên các tuyến biên giới, bảo vệ biên cương của Tổ quốc và phòng chống COVID-19.
Dưới thời tiết khắc nghiệt của mùa khô phương Nam, các chiến sỹ tại các chốt kiểm dịch đã nỗ lực vượt khó kiên trì bám trụ, canh gác ngày đêm tuyến đường biên giới trọng điểm phía Nam.
Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trong trụ cột quan trọng trong quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam-Campuchia.