Bắt giam 2 đối tượng đưa người nước ngoài qua lại biên giới trái phép

Từ tháng 4/2023 đến tháng 6/2023, Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Minh Luân cùng đồng phạm đã tổ chức đưa nhiều người nước ngoài qua lại biên giới Việt Nam-Campuchia để thu lợi bất chính.
Bắt giam 2 đối tượng đưa người nước ngoài qua lại biên giới trái phép ảnh 1Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Minh Luân tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 17/10, thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Luân (sinh năm 1995, trú tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép."

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang, ngày 7/6/2023, Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1982, ngụ xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) câu kết với Nguyễn Minh Luân tổ chức đưa 3 người nước ngoài từ Thành phố Hồ Chí Minh về khu vực biên giới thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, giao cho đồng bọn đưa sang Campuchia trái phép.

Đồng thời, khi đón một đối tượng người nước ngoài vừa nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam để đưa về Thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng Nguyễn Hoàng Anh bị bắt quả tang.

Ngày 15/6/2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Anh về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép."

[Bắt đối tượng làm giả hồ sơ cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép]

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh Điều tra đã có đủ căn cứ và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Luân.

Cơ quan An ninh Điều tra xác định ngoài lần phạm tội bị bắt quả tang, từ tháng 4/2023 đến tháng 6/2023, Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Minh Luân cùng đồng phạm đã tổ chức đưa nhiều người nước ngoài qua lại biên giới Việt Nam-Campuchia để thu lợi bất chính.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang yêu cầu các đối tượng có liên quan, sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục