Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/8 cho biết đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để trao đổi về các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.
Mỹ kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn, đàm phán trực tiếp, nếu không Washington sẽ chấm dứt vai trò trung gian trong xung đột, theo tuyên bố từ Đặc phái viên Steve Witkoff.
Gói biện pháp này bao gồm cấm các tàu không thuộc EU ra vào cảng, cấm dịch vụ vận chuyển liên quan đến dầu mỏ và khí đốt, cùng các hạn chế xuất khẩu đối với hàng hóa và công nghệ lưỡng dụng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Thụy Sĩ không thể là diễn đàn cho một cuộc đối thoại tìm giải pháp vì nước này đứng về phía Ukraine đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.
Các chuyên gia nêu rõ phương Tây khó có thể bổ sung thêm các biện pháp hạn chế đáng kể đối với Moskva do có thể kéo theo những rủi ro cao đối với chính các nước phương Tây.
Thông cáo của Bộ Thương mại Kazakhstan nêu rõ: “Không có lệnh cấm được áp dụng đối với hoạt động xuất khẩu bất kỳ hàng hóa nào sang Liên bang Nga liên quan đến các biện pháp trừng phạt Nga.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nêu rõ bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nhằm vào năng lượng hạt nhân hay Tập đoàn Rosatom (của Nga) sẽ gây phương hại cho lợi ích dân tộc cơ bản của Hungary.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng chính sách trừng phạt của liên minh này đối với Nga sẽ chỉ càng khiến tình hình của EU trở nên tồi tệ hơn.
Thủ tướng Trudeau nêu rõ Canada không muốn các quy tắc trừng phạt Nga góp phần gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu và cuối cùng gây tổn hại người tiêu dùng khí đốt tự nhiên tại châu Âu.
Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận việc thiết lập một cơ quan mới nhằm cân đối việc thực thi các biện pháp trừng phạt Nga của tất cả các quốc gia thành viên.
Chuyến thăm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz diễn ra trong bối cảnh Đức và Nhật Bản đang phối hợp cùng các đồng minh và đối tác đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, cũng như ủng hộ Ukraine.
Sau cuộc họp Mỹ và EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố sẽ siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và tăng cường hỗ trợ an ninh và tài chính cho Ukraine.
Đồng yen mất giá mạnh chủ yếu là do các nhà đầu tư lo ngại khoảng cách về chính sách tiền tệ giữa Nhật Bản với Mỹ sẽ tiếp tục nới rộng nếu Fed tiếp tục nâng lãi suất để đối phó với lạm phát.
Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga, bà Ksenia Yudaeva, cho biết ngân hàng này đang chuẩn bị cho khả năng dự trữ ngoại hối của Nga bị phong tỏa, dù xác suất bước đi này là thấp.
S&P 500, Nasdaq đã khép lại ba tuần tăng giá liên tiếp, trong khi chỉ số Dow Jones giảm tuần thứ hai liên tiếp khi giới đầu tư bị tác động bởi kế hoạch nâng lãi suất của Fed.
Tổng thư ký NATO cho rằng tình hình tại Ukraine đang bước vào giai đoạn quan trọng, các bên cần nhìn nhận một cách thực tế rằng xung đột có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.
Căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Nga và Ukraine có khả năng tác động không nhỏ đến nền kinh tế Ấn Độ do Nga và Ukraine cung cấp cho nước này khối lượng đáng kể các mặt hàng quan trọng.
Không rõ Nga sẽ phản ứng như thế nào trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhưng các công ty tài chính đang phải gồng mình trước một loạt các cuộc tấn công mạng tiềm tàng.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này ủng hộ đối thoại, cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine và cùng với cộng đồng quốc tế, tìm cách thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng