Với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm thứ hai ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021, Việt Nam đã đáp ứng kỳ vọng của bạn bè quốc tế vốn luôn ủng hộ và tin tưởng.
Các nền kinh tế lớn tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, kinh tế Việt Nam cũng được nhận định sẽ phục hồi tốt hơn trong năm 2022 nhờ những bước cải thiện mạnh mẽ từ quý cuối cùng của năm 2021.
Buổi tọa đàm của chuyên gia hai nước đã chia sẻ phác đồ điều trị và cách phòng chống để hỗ trợ Việt Nam mở cửa hoạt động kinh tế an toàn, cùng việc ứng dụng tế bào gốc trong khám chữa COVID-19.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,55%, lên 35.950,56 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tiến 0,62%, lên 4.725,79 điểm, mức cao nhất từ trước tới nay.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 11 đã tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 0,9% so với mức tăng 4,2% của tháng 10. Đây là mức lạm phát cao nhất kể từ tháng 9/2011.
Số các ca mắc mới ở Hàn Quốc tiếp tục ở mức dưới 6.000 ca/ngày trong ngày thứ hai liên tiếp, song số ca nguy kịch và tử vong tăng lên mức cao nhất trong bối cảnh lo ngại về sự lây lan của Omicron.
Những yếu tố khó lường liên quan tới COVID-19 và vấn đề bất bình đẳng vaccine vẫn có thể khiến con đường phục hồi của kinh tế thế giới trở nên gập ghềnh.
Những nước đã mở cửa gần như hoàn toàn và đang bị làn sóng COVID-19 mới tấn công sẽ chịu tác động nặng nề, cho dù theo các số liệu lâm sàng ban đầu, độc tính của Omicron có phần nhẹ hơn.
Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 gia tăng ở những người dưới 12 tuổi, Thủ tướng Jean Castex đã quyết định quy trình y tế sẽ được nâng lên cấp độ 3 tại các trường tiểu học và kể từ ngày 9/12.
Dù giá dầu đã hạ nhiệt, kế hoạch mở kho dầu dự trữ chiến lược của Nhật Bản với sự phối hợp của Mỹ và các nước tiêu thụ dầu lớn khác vẫn không thay đổi.
Do mối lo ngại ngày càng tăng về biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2, công ty công nghệ Google đã quyết định lùi vô thời hạn kế hoạch cho nhân viên trên toàn cầu trở lại văn phòng.
WHO cho biết đã cử một nhóm chuyên gia tới Gauteng, tỉnh có số ca nhiễm nhiều nhất Nam Phi, để giúp nước này tăng cường các biện pháp phòng ngừa và điều trị COVID-19.
Số ca mắc COVID-19 ở Nam Phi đã tăng mạnh, từ mức trung bình theo tuần là khoảng 300 ca mắc mới/ngày lên tới 1.000 ca/ngày trong tuần trước và lên tới gần 3.500 ca/ngày trong tuần gần đây nhất.
Trưởng nhóm kỹ thuật thuộc Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO cho biết nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong vì COVID-19 ở những người đã tiêm phòng đầy đủ thấp hơn đáng kể so với những người chưa tiêm.
Các chuyên gia dự đoán chỉ số blue chip DAX của Đức và CAC 40 của Pháp sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại vào giữa năm 2022, tăng lần lượt khoảng 8% và 6% so với mức đóng cửa hôm 29/11 vừa qua.
Theo khuyến cáo của WHO, người chưa tiêm đầy đủ vaccine hoặc không có xác nhận đã nhiễm SARS-CoV-2 và có nguy cơ bệnh trở nặng và tử vong nên dừng kế hoạch đến những khu vực có lây nhiễm cộng đồng.
Phát biểu của CEO Moderna cho rằng nhiều khả năng các loại vaccine phòng COVID-19 không có hiệu quả cao trước biến thể Omicron đã góp phần tác động khiến giá dầu tại thị trường châu Á giảm hơn 3%.
Bộ Y tế Cuba cho biết những người nhập cảnh vào Cuba từ các nước Nam Phi, Botswana, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe, Namibia, Malawi và Mozambique sẽ phải tuân thủ nhiều biện pháp phòng dịch.
Mỹ hiện vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 với số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua cao nhất thế giới với 53.774 ca và ghi nhận 312 ca tử vong.