Các số liệu cho thấy Italy có thể là quốc gia thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Mỹ, về mức độ lây lan của biến thể KP.3, trong đó có cả biến thể phụ lây lan nhanh nhất là KP.3.1.1.
Biến thể phụ KP.2 của virus SARS-CoV-2 cho thấy khả năng kháng trung hòa cao, nghĩa là biến thể này có thể trốn tránh hệ miễn dịch do vaccine hoặc do nhiễm các biến thể trước đó tạo ra.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết biến thể JN1 chiếm tới 21,4% các ca nhiễm mới trên cả nước và là biến thể lây lan nhanh nhất.
Tổ chức Y tế Thế giới nhận định dựa trên các bằng chứng sẵn có, các nguy cơ tăng thêm đối với sức khỏe cộng đồng do biến thể JN.1 gây ra hiện được đánh giá ở mức thấp.
Thành viên Ủy ban Khoa học chống COVID-19 của Tunisia đánh giá biến thể EG.5 ít có khả năng lây nhiễm hơn, vì vậy sẽ không phải là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng so với các biến thể khác.
Các cố vấn của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ khuyến nghị các hãng dược phẩm chuyển sang vaccine thể đơn trị (monovalent) chỉ phòng ngừa các biến thể của Omicron.
Chuyên gia y tế Malaysia cho biết số liệu thống kê chỉ riêng trong ngày 22/4 cho thấy có đến 562 trường hợp dương tính, chiếm 22,4% trong số 2.503 xét nghiệm được thực hiện.
Kể từ khi virus SARS-CoV-2 xâm nhập Philippines vào tháng 1/2020, đến nay quốc gia này ghi nhận 4.089.394 ca mắc COVID-19, trong đó có 66.444 ca tử vong.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Bệnh viện Dã chiến số 13 sẵn sàng được kích hoạt với công suất tối đa 1.800 giường bệnh, gồm 100 giường hồi sức, 1.700 giường bệnh nặng cấp cứu.
Malaysia đã phát hiện thêm 12 ca COVID-19 nhiễm dòng biến thể phụ XBB.1.16 (Arcturus) của virus SARS-CoV-2, biến thể này lần đầu tiên được phát hiện ở Malaysia vào tháng 3.
Quan chức Australia cho biết chính phủ sẽ phát động chiến dịch tuyên truyền mới về đại dịch COVID-19 vào ngày 2/4 nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng và lợi ích của việc tiêm vaccine.
Quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc cho biết tổng số bệnh nhân điều trị COVID-19 tại các cơ sở y tế trên cả nước này đã giảm so với giai đoạn trước kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán.
Trong tuyên bố chung, hãng Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức cho biết họ có thông tin về các ca đột quỵ do cục máu đông ở người từ 65 tuổi trở lên sau khi tiêm vaccine cải biến.
Bắt đầu từ ngày 5/1, khách du lịch Trung Quốc sẽ buộc phải làm xét nghiệm COVID-19 trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành và chỉ du khách nào có kết quả âm tính mới được phép nhập cảnh Australia.
Pfizer cho biết nếu được thông qua, trẻ em tại Mỹ sẽ được tiêm 2 mũi cơ bản bằng vaccine ngừa COVID-19 cũ và một mũi tăng cường bằng vaccine cải tiến có khả năng chống biến thể Omicron.
Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành, địa phương thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình, yếu tố nguy cơ để chủ động xây dựng kịch bản, phương án ứng phó và triển khai với mọi tình huống có thể xảy ra.
Báo cáo mới nhất của WHO cho biết kể từ khi COVID-19 lây lan mạnh vào năm 2020, khu vực Tây Thái Bình Dương đã có hơn 92 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 270.000 ca tử vong.
Bang Maharashtra phát hiện nhiều trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.2.3.20 và BQ.1 - biến thể vừa được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ từ mẫu bệnh phẩm của 1 bệnh nhân ở Pune còn BQ.1 là "hậu duệ" của BA.5.
Dữ liệu từ cuộc thử nghiệm ở các bệnh nhân tuổi trưởng thành cho thấy vaccine cải tiến của Pfizer/BioNTech giúp tăng đáng kể mức kháng thể chống các biến thể BA.4 và BA.5 sau một tuần.