Tổng thống Ivan Duque nêu rõ bắt đầu từ tối 28/5 (theo giờ địa phương), quân đội sẽ được triển khai tới Cali nhằm hỗ trợ lực lượng cảnh sát ứng phó với làn sóng biểu tình.
Belarus đã triệu hồi các đại sứ của nước này ở Ba Lan và Latvia, đồng thời yêu cầu hai nước này cắt giảm mạnh số lượng các nhà ngoại giao thường trực tại đại sứ quán ở Minsk.
Các nhà tài trợ quốc tế ngày 9/8 đã cam kết hỗ trợ hơn 250 triệu euro cho quốc gia Trung Đông này trong bối cảnh quân đội Liban thừa nhận hiện ngày càng ít cơ hội để tìm kiếm người sống sót.
Tổng thống Chile Sebastián Piñera đã quyết định thay đổi 8 bộ trưởng để đáp ứng với tình hình mới trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính phủ liên tiếp nổ ra, gây bất ổn xã hội.
Truyền thông Bắc Phi dẫn thông báo của quân đội Sudan cho biết lực lượng này đã thành lập Hội đồng Chuyển tiếp tại Sudan sau khi Tổng thống Omar Al-Bashir từ chức
Venezuela đã bắt giữ ít nhất 124 người trong các cuộc biểu tình và khoảng 200 người vì tham gia vào các vụ đập phá và cướp bóc trong thời gian mất điện trên toàn quốc.
Hơn 800 người biểu tình đã bị bắt giữ khi tham gia hàng trăm cuộc biểu tình phản đối chính phủ được tổ chức trên khắp đất nước kể từ sau khi chính phủ Sudan quyết định tăng giá bánh mỳ gấp 3 lần.
Cảnh sát chống bạo động Sudan đã được triển khai dày đặc trên khắp thủ đô Khartoum, trong bối cảnh những người biểu tình nhiều khả năng sẽ tuần hành tới Phủ Tổng thống nước này.
Ngày 22/4, cảnh sát Armenia đã sử dụng các phương tiện chuyên dụng để giải tán người biểu tình tại đại lộ Artsak ở thủ đô Yerevan của nước này, đồng thời bắt giữ thủ lĩnh phe đối lập Nikol Pashinyan.
Làn sóng biểu tình phản đối chính phủ Romania bước sang ngày thứ 12 dù Thủ tướng Sorin Grindeanu đã hủy bỏ sắc lệnh gây tranh cãi liên quan vấn đề tham nhũng.
Truyền thông Romania ước tính có khoảng 500.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình mới nhất phản đối chính phủ trong đêm 5/2 rạng sáng 6/2 ở nước này.
Ngày 31/12, hơn 500.000 người dân Hàn Quốc đã đón chào Năm Mới bằng cách xuống đường biểu tình kêu gọi bắt giữ ngay lập tức Tổng thống Park Geun-hye, đang bị tạm thời đình chỉ chức vụ.
Những người biểu tình cho rằng Tổng thống Duda đang có hành động vi hiến khi thực hiện những bước đi liên quan tới việc bổ nhiệm các thẩm phán mới của Tòa án Hiến pháp.