Các nghiệp đoàn cho biết, có hơn 100.000 người đã biểu tình phản đối kế hoạchkhắc khổ của liên minh cầm quyền Đảng Bảo thủ-Dân chủ Tự do, theo đó cắt giảm131 tỷ USD trong vòng 5 năm nhằm đối phó với mức thâm hụt ngân sách cao kỷlục-vốn bị cho là do chính phủ tiền nhiệm để lại.
Năm 2010, thâm hụt ngân sách công của Anh chiếm 78% Tổng sản phẩm quốc nội(GDP).
Trong khi đó, báo chí Anh dự kiến có từ 250.000-300.000 người tham gia biểutình, khiến đây trở thành cuộc biểu tình lớn nhất tại thủ đô London kể từ tháng2/2003 khi khoảng một triệu người tuần hành phản đối cuộc chiến tranh Iraq.
Cảnh sát Anh cho biết, khoảng 4.500 cảnh sát được triển khai ở London để đềphòng bạo động.
Số liệu thống kê của chính phủ Anh cho thấy, nợ công của nước này trong tháng2/2011 đã lên tới 11,8 tỷ bảng, cao gần gấp đôi so với dự báo của các nhà kinhtế là 6,9 tỷ bảng./.