Báo cáo dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết hiện có khoảng 1.000 binh sỹ Mỹ đang được triển khai tại Syria, phần lớn đóng tại các cơ sở ở khu vực Đông Bắc cùng với Lực lượng Dân chủ Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc Jana Cernochova cho rằng Thoả thuận Hợp tác Quốc phòng ký với Mỹ chứng tỏ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời giúp Séc tăng cường đảm bảo an ninh .
Theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ gặp các binh lính Mỹ và đại diện các tổ chức phi chính phủ đang hỗ trợ người sơ tán từ Ukraine tại thành phố Rzeszow.
Theo giới chức Nhật Bản, các ổ dịch COVID-19 gần đây bắt nguồn từ sự lây lan dịch bệnh do các quân nhân Mỹ vốn bị mắc bệnh tiếp xúc với người dân địa phương.
Cuộc chiến khiến nước Mỹ tổn thất hàng nghìn tỷ USD, cướp đi sinh mạng của gần 2.500 binh sỹ Mỹ, hơn 1.000 binh sỹ đồng minh phương Tây cùng hàng chục nghìn quân nhân và dân thường Afghanistan.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden tin rằng Mỹ có thời gian để sơ tán tất cả các công dân Mỹ ra khỏi Afghanistan vào thời hạn rút toàn bộ binh lĩnh Mỹ là ngày 31/8.
Ngày 9/6, căn cứ không quân Balad ở miền Trung Iraq cũng hứng chịu đợt tấn công bằng rocket, với 2 quả rơi xuống gần địa điểm có nhân viên, nhà thầu quân sự Mỹ, nhưng không gây thương vong.
Nhật Bản và Mỹ đã đồng ý thỏa thuận về mức chi phí mà Tokyo gánh vác trong tài khóa 2021 để hỗ trợ hoạt động của các lực lượng Mỹ đồn trú tại nước này.
Lầu Năm Góc cho biết Mỹ không rút quân hoặc tách khỏi châu Phi, đồng thời vẫn duy trì các cam kết với các đối tác châu Phi và tiếp tục hỗ trợ thông qua cách tiếp cận của toàn thể chính phủ.
Một vài tiếng nổ lớn đã phát ra sau âm thanh phóng dồn dập và đèn đỏ sáng rực bầu trời, điều này cho thấy hệ thống phòng thủ tên lửa C-RAM của Đại sứ quán Mỹ đã được triển khai.
Trung Quốc đại lục ghi nhận 47 ca mắc mới dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 28/10, trong đó 23 ca lây nhiễm trong nước và 24 ca nhập cảnh.
Vụ đụng độ nhỏ giữa các lực lượng tuần tra của Mỹ và Nga nổ ra ở phía Đông Bắc Syria đã cho thấy hoạt động tuần tra chồng chéo của các lực lượng an ninh hai bên.
Bộ chỉ huy các chiến dịch chung Iraq cho biết vụ tấn công xảy ra tối 11/8 khi một tên lửa được phóng từ căn cứ quân sự bỏ hoang al-Rashid nằm ở phía Đông-Nam thủ đô Baghdad.
Ngày 29/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông quyết định cắt giảm số lượng binh lính Mỹ ở Đức vì nước này không trả đủ chi phí cho hoạt động bảo vệ, nhấn mạnh Mỹ sẽ không còn là "kẻ khờ khạo.''
Mỹ đã giảm số binh sỹ của nước này tại Afghanistan xuống còn 8.600, hoàn thành đợt rút quân đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận với phiến quân Taliban.
Phát biểu ngày 8/1 với báo giới, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nhấn mạnh cần phải chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng vũ khí để nhường chỗ cho đối thoại.
Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ đã tiết lộ con số thiệt hại của Mỹ sau các vụ tấn công của Iran là rất ít và sẽ đưa ra tuyên bố chính thức trong tương lai gần.
Dù gỡ bỏ lệnh cấm, các binh lính Mỹ vẫn phải tuân thủ đúng quy định, trật tự, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở bất kể thời gian hay địa điểm nào.