Tổng thống Zelensky nhận định: “Nhiệm vụ rất rõ ràng, như đã được nhấn mạnh nhiều lần, đặc biệt là đối với y tế trong chiến đấu, chúng ta cần một mức hỗ trợ y tế cơ bản mới cho binh lính của mình.”
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết liên quân CSTO do Moskva dẫn đầu sẽ chỉ ở lại Kazakhstan trong một khoảng thời gian nhất định, cho đến khi tình hình ổn định.
Tình hình trên thực địa tại Guinea hiện vẫn chưa rõ ràng, trong bối cảnh chính phủ của ông Alpha Conde cũng tuyên bố rằng cuộc tấn công của lực lượng đặc nhiệm vào dinh Tổng thống đã bị "đẩy lui."
Các nhân chứng cho biết vụ đấu súng xảy ra tại bán đảo Kaloum, là nơi đặt trụ sở Dinh Tổng thống và nhiều cơ quan trọng yếu quốc gia của Guinea; nhiều binh lính đã được triển khai trên đường phố.
5 binh lính Nga và 3 công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay cứu hỏa ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14/8; các nhân viên cứu hộ đang gấp rút tới hiện trường.
Nhà chức trách Ấn Độ thông báo số người thiệt mạng trong vụ lở đất gây sập nhà ở ngoại ô thành phố Mumbai đã lên tới 23 người. Tại Đức, lũ quét lại xảy ra ở bang Bavaria khiến ít nhất 1 người tử vong.
Phát biểu trước các binh sỹ trước thềm ngày Quốc khánh 14/7, Tổng thống Macron nêu rõ: "Chúng ta sẽ chấm dứt chiến dịch Barkhane trong quý 1/2022 một cách có trật tự."
Động thái này có thể khiến leo thang căng thẳng tại khu vực trong bối cảnh Taliban yêu cầu rút toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ và các đồng minh khỏi lãnh thổ Afghanistan.
Tờ Military Times nêu rõ lực lượng trên thực hiện các nhiệm vụ bao gồm hỗ trợ bảo vệ không gian mạng tại các điểm bỏ phiếu và sẵn sàng đối phó trong trường hợp xảy ra bất ổn dân sự sau bầu cử.
Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết những kẻ khủng bố đã tấn công một căn cứ quân sự chung của quân đội Afghanistan và NDS ở tỉnh Balkh, làm ít nhất 7 binh lính thiệt mạng và 6 người bị thương.
Ngày 11/6, Pakistan đã bác bỏ các thông tin “bịa đặt và vô căn cứ” rằng nước này có kế hoạch điều binh lính đến Qatar, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao tại Trung Đông.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kêu gọi nhanh chóng triển khai một lực lượng mới gồm 4.000 binh sỹ giữ gìn hòa bình nhằm tăng cường cho lực lượng Liên hợp quốc hiện nay ở quốc gia này.
Các chính khách, thành viên một số chính đảng của Đức đã nhận được các thư điện tử được gửi từ NATO, nhưng lại đăng tải link khi đăng nhập vào máy tính sẽ bị cài phần mềm gián điệp.
Cuộc tập trận quân sự mang tên "Sấm Lửa - 2016" ở nước này, với sự tham gia của hơn 1.000 binh lính từ năm quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và binh lính từ Ukraine.
Theo nguồn tin quân sự, ít nhất 4 binh lính đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe kép ngày 6/7 nhằm vào một căn cứ quân sự gần sân bay quốc tế Aden, miền Nam Yemen.
Ngày 10/6, truyền thông Mỹ đưa tin Triều Tiên gửi binh lính đang tại ngũ sang các nước Trung Đông làm thuê trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang nỗ lực để kiếm thêm ngoại tệ.