Guinea: Lực lượng đảo chính tuyên bố "bắt giữ tổng thống"

Tình hình trên thực địa tại Guinea hiện vẫn chưa rõ ràng, trong bối cảnh chính phủ của ông Alpha Conde cũng tuyên bố rằng cuộc tấn công của lực lượng đặc nhiệm vào dinh Tổng thống đã bị "đẩy lui."
Guinea: Lực lượng đảo chính tuyên bố "bắt giữ tổng thống" ảnh 1Cảnh sát chống bạo động Guinea được triển khai nhằm ngăn người biểu tình quá khích tại thủ đô Conakry. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP của Pháp, trong một thông báo bằng video, lực lượng đảo chính thuộc quân đội Guinea ngày 5/9 tuyên bố đã bắt giữ Tổng thống Alpha Conde và giải tán chính phủ.

Tuy nhiên tình hình trên thực địa tại quốc gia Tây Phi này hiện vẫn chưa rõ ràng, trong bối cảnh chính phủ của ông Alpha Conde cũng ra tuyên bố thông báo rằng cuộc tấn công của lực lượng đặc nhiệm vào dinh Tổng thống đã bị “đẩy lui.”

[Đấu súng dữ dội tại trung tâm thủ đô Conkary của Guinea]

Trước đó, AFP đưa tin một cuộc đấu súng dữ dội đã xảy ra ngay tại trung tâm của thủ đô Conkary của Guinea sáng 5/9.

Các nhân chứng cho biết vụ đấu súng xảy ra tại bán đảo Kaloum, là nơi đặt trụ sở Dinh Tổng thống và nhiều cơ quan trọng yếu quốc gia.

Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy những tiếng súng kéo dài, nhiều binh lính được triển khai trên các tuyến phố. Người dân cũng được yêu cầu ở trong nhà để đảm bảo an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.