Sau hai vụ tấn công bằng rocket nhằm vào các cơ sở quân sự và ngoại giao của Mỹ tại nước này vào cuối tuần qua, đêm 5/7, một quả rocket đã rơi gần sân bay quốc tế Baghdad nhưng không phát nổ.
Mỹ sẽ cho nghỉ phép "phần lớn" nhân viên là công dân Hàn Quốc tại các căn cứ quân sự của nước này nếu hai bên không đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng vào đầu tháng 4 tới.
Theo các nguồn tin an ninh, 5 quả tên lửa Katyusha đã rơi xuống căn cứ không quân al-Qayyarah ở phía Nam thành phố Mosul, nơi đồn trú các lực lượng Mỹ.
Căn cứ không quân Ayn al-Asad ở khu vực al-Baghdadi, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 190km về phía Tây Bắc, đã bị nã hơn 20 tên lửa trước bình minh.
Ít nhất trong năm tới và khả năng cao là nhiều năm tiếp theo, những đòi hỏi của Mỹ nhằm thay đổi các hiệp định đưa quân đi bảo hộ các nước đồng minh chủ chốt có thể gây ra các tác động rất lớn.
Trong chuyến thăm không báo trước, ông Pence đến căn cứ Ain al-Asad ở miền Tây Iraq, gần một năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bất ngờ đến thị sát căn cứ này.
Uriminzokkiri cảnh báo Hàn Quốc sau này sẽ còn đối mặt với ngày càng nhiều những yêu sách "tùy tiện" của Mỹ nếu Seoul tiếp tục tăng khoản chi trả cho Washington.
Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016, ông Trump đã cam kết nếu đắc cử, ông sẽ rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan và chấm dứt cuộc chiến đã bước sang năm thứ 18 này.
Tổng thống Mỹ Trump đã tận dụng chuyến thăm bất ngờ tới Iraq hôm 26/12 để khẳng định tầm ảnh hưởng của ông đối với quân đội Mỹ, giành được nguồn vốn chính trị và cam kết đánh bại IS.
Các nhà lập pháp Iraq đang tận dụng chuyến thăm bất ngờ Tổng thống Mỹ Donald Trump mà không gặp bất cứ quan chức nào của nước sở tại để đưa ra yêu cầu Mỹ rút quân khỏi quốc gia vùng Vịnh này.
Washington và Seoul dự kiến sẽ bắt đầu đàm phán về chi phí cho các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc vào đầu tháng tới, trong bối cảnh thỏa thuận về vấn đề này ký kết năm 2014 sẽ hết hạn vào cuối năm.