Các bộ trưởng các nước Đức, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Italy, Luxembourg và Bỉ "đồng ý không khuyến khích công dân tình nguyện tham gia chiến đấu" ở Ukraine.
Các phe phái ở miền Đông và miền Tây Libya đã nhất trí một kế hoạch hành động để thực hiện việc "rút theo từng giai đoạn" các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê ra khỏi lãnh thổ Libya.
Cuộc tập trận quân sự sẽ diễn ra từ ngày 5-10/8 trong bối cảnh an ninh tại Afghanistan ngày càng bất ổn, khi lực lượng binh sỹ nước ngoài đang hoàn tất rút quân khỏi nước này.
Các thông tin ban đầu cho thấy đây là một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một đoàn xe của Lực lượng Đặc nhiệm Afghanistan. Tuy nhiên, vụ nổ đã gây thương vong cho những người qua đường.
"Nhóm Bộ Tứ về Libya" yêu cầu các bên tham gia xung đột ở Libya tuân thủ lệnh cấm vận vũ khí của LHQ, đồng thời yêu cầu tất cả các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê rút quân ngay khỏi nước này.
Hội đồng Bảo an cũng hoan nghênh việc Quốc hội Libya phê chuẩn chính phủ đoàn kết hôm 10/3, sẽ chuẩn bị dẫn dắt quốc này tiến tới các cuộc bầu cử vào tháng 12/2021 sau một thập kỷ xung đột.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thông báo các tay súng của tổ chức này đã tấn công một máy bay trực thăng đang hạ cánh xuống căn cứ Bagram của Mỹ ở Afghanistan.
Hàng trăm người biểu tình Mali mang theo các khẩu hiệu, biểu ngữ có các nội dung phản đối sự can thiệp quân sự của Pháp, yêu cầu lực lượng Barkhane phải rời khỏi nước này.
Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cho biết chính phủ đang phác thảo những bước đi thủ tục và pháp lý cần thiết để thực thi nghị quyết của Quốc hội về việc rút binh sỹ nước ngoài.
Quốc hội Iraq ra nghị quyết yêu cầu chính phủ chấm dứt sự hiện diện của mọi binh sỹ nước ngoài trên lãnh thổ Iraq và ngăn chặn họ sử dụng lãnh thổ, không phận và lãnh hải Iraq vì bất cứ lý do nào.
Tổng thống Putin khẳng định không hề có binh sỹ nước ngoài tại khu vực Donbass mà chỉ có các đơn vị phòng vệ địa phương - những lực lượng bao gồm các cư dân địa phương.
Người phát ngôn của Taliban nói rằng nhóm phiến quân này đứng đằng sau vụ tấn công khiến 10 người, gồm các binh sỹ Afghanistan và binh sỹ nước ngoài, thiệt mạng.
Trưởng đoàn đàm phán Taliban, tuyên bố tổ chức này mong muốn hòa bình, song để thực hiện điều đó, bước đi đầu tiên là phải loại bỏ những rào cản hòa bình và chấm dứt sự chiếm đóng Afghanistan.
Ông Abdel Mahdi cho hay trong tháng 1/2018, tại Iraq có gần 11.000 binh lính nước ngoài, 70% trong số này là binh sỹ Mỹ, nhưng đến tháng 12/2018, con số này giảm xuống còn khoảng 8.000 binh sỹ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, các bên liên quan tới cuộc xung đột Syria cần đảm bảo toàn bộ binh sỹ nước ngoài phải rời khỏi nước này sau khi chủ nghĩa khủng bố bị diệt trừ hoàn toàn.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 11/11 cho biết, ông phản đối việc thực hiện Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) mà Manila và Washington ký năm 2014.