Hàn Quốc đề xuất nối lại đối thoại quân sự với Triều Tiên sau 7 năm
Hàn Quốc đề xuất đàm phán quân sự với Triều Tiên để giảm căng thẳng và làm rõ Đường Ranh giới Quân sự, lần đầu sau 7 năm chờ đợi.
Hàn Quốc đề xuất đàm phán quân sự với Triều Tiên để giảm căng thẳng và làm rõ Đường Ranh giới Quân sự, lần đầu sau 7 năm chờ đợi.
Ngày 5/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố binh sỹ Triều Tiên không được triển khai trên lãnh thổ Ukraine, mà chỉ hiện diện trên lãnh thổ Nga.
Theo điều tra của Ủy ban Hiệp định đình chiến Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc, vụ việc xảy ra vào ngày 19/8 tại khu vực nơi binh sỹ Triều Tiên đang tiến hành các hoạt động xây dựng và bảo trì.
Nga sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của các binh sỹ Triều Tiên tại tỉnh tiền tuyến Kursk của Nga, khi ông tới thăm Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng.
Triều Tiên tiếp tục cung cấp tên lửa, đạn dược và pháo cho Nga, bao gồm "một số lượng đáng kể tên lửa đạn đạo tầm ngắn và khoảng 220 khẩu pháo tự hành 170mm cùng các bệ phóng rocket 240mm."
Ngoài các nhà lãnh đạo, quân đội của một số nước cũng sẽ tới Moskva để tham gia duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, trong đó có Triều Tiên.
Theo thông tin từ phía Ukraine, khoảng 12.000 binh sỹ Triều Tiên, trong đó có 500 sĩ quan và ba vị tướng, đang được huấn luyện tại 5 bãi tập thuộc Quân khu phía Đông của Nga.
Giám đốc CCD, ông Andriy Kovalenko những binh sỹ Triều Tiên tại Donetsk chưa trực tiếp tham chiến do họ thuộc binh chủng công binh nhưng khả năng sẽ sớm được điều động.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ukraine sẽ có thể sử dụng vũ khí Mỹ như một phương tiện tự vệ và Mỹ có thể đáp trả việc Triều Tiên đưa quân tới Nga. Tuy nhiên, ông Lloyd Austin không nêu chi tiết.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên là mối đe dọa đối với an ninh của cả Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và châu Âu-Đại Tây Dương.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho biết cơ quan này sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 30/10 theo đề nghị của Ukraine liên quan đến cáo buộc Triều Tiên đưa binh sỹ tới Nga.
NATO đang chờ đợi các chuyên gia Hàn Quốc tới cung cấp thông tin về việc Triều Tiên được cho là đã điều 12.000 binh sỹ sang hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột Ukraine.
Nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc tiết lộ nước này đang cân nhắc cử nhân sự đến Ukraine để theo dõi chiến thuật và năng lực chiến đấu của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên triển khai tới hỗ trợ Nga.
Triều Tiên và Nga gần đây đang tích cực tăng cường quan hệ song phương và không loại trừ khả năng hợp tác quân sự giữa hai nước có thể đạt đến tầm cao mới.
Nhà chức trách Nga hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về video nghi binh sỹ Triều Tiên đang huấn luyện ở Nga cũng như thông tin về khả năng điều động binh sỹ Triều Tiên tham gia chiến sự.