Bloomberg không quan tâm đến việc mua lại Dow Jones, Washington Post

Phát ngôn viên của tập đoàn Bloomberg L.P. cho biết không có cuộc trò chuyện nào với bất kỳ ai hay bất kỳ tổ chức nào về việc mua lại công ty truyền thông Dow Jones hay tờ Washington Post.
Bloomberg không quan tâm đến việc mua lại Dow Jones, Washington Post ảnh 1Tỷ phú Michael Bloomberg. (Nguồn: Getty Images)

Ông Ty Trippet, phát ngôn viên của tập đoàn Bloomberg L.P., cho biết tập đoàn này không quan tâm đến việc mua lại công ty truyền thông Dow Jones hay tờ Washington Post.

Trong một dòng tweet, ông Trippet khẳng định không có cuộc trò chuyện nào với bất kỳ ai hay bất kỳ tổ chức nào về việc mua lại. Dòng tweet này đã được tỷ phú Michael Bloomberg, người sở hữu tập đoàn Bloomberg đăng lại.

Ngày 23/12, trang Axios đã đưa tin về việc Bloomberg quan tâm đến việc mua lại Dow Jones, công ty mẹ của tờ Nhật báo Phố Wall từ tập đoàn truyền thông News Corp thuộc sở hữu của tỷ phú Rupert Murdoch hoặc tờ Washington Post từ tập đoàn Amazon của tỷ phú Jeff Bezos.

[New York Times mở rộng mảng thể thao với hợp đồng mua lại The Athletic]

Cùng ngày, hãng Reuters cũng đưa tin về việc tỷ phú Michael Bloomberg bày tỏ mong muốn sở hữu một tờ báo tên tuổi trong nhiều năm nhưng vẫn chưa liên hệ với ông Murdoch để thảo luận về khả năng mua Dow Jones và tờ báo hàng đầu của công ty này là Nhật báo Phố Wall.

Trong khi đó, người phát ngôn của tờ Washington Post, đã được tỷ phú Bezos mua lại vào năm 2013 với giá 250 triệu USD, khẳng định tờ báo này không có kế hoạch chuyển nhượng.

Các chuyên gia chống độc quyền đều nhất trí rằng việc sáp nhập Bloomberg và Dow Jones sẽ chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý Mỹ, đặc biệt là khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thực hiện một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để thực thi luật chống độc quyền.

Dow Jones và Bloomberg News, một hãng tin của Bloomberg L.P., đang là hai đối thủ cạnh tranh của Reuters, thuộc sở hữu của Thomson Reuters Corp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục