Bloomberg: Mỹ sẽ tăng cường giám sát đầu tư của Trung Quốc

Mỹ đang lên kế hoạch sử dụng một đạo luật khẩn cấp nhằm tăng cường giám sát các khoản đầu tư của Trung Quốc vào một số ngành công nghiệp chủ chốt.
Bloomberg: Mỹ sẽ tăng cường giám sát đầu tư của Trung Quốc ảnh 1

Hãng tin Bloomberg ngày 25/6 đưa tin, Mỹ đang lên kế hoạch sử dụng một đạo luật khẩn cấp nhằm tăng cường giám sát các khoản đầu tư của Trung Quốc vào một số ngành công nghiệp chủ chốt.

Bloomberg dẫn 8 nguồn thạo tin cho biết, động thái trên sẽ đưa "cuộc chiến thương mại của Washington với Bắc Kinh tới một giai đoạn có khả năng không thể đảo ngược được nữa."

Bloomberg nêu rõ: "Theo kế hoạch, Nhà Trắng sẽ sử dụng một trong những biện pháp hợp pháp đáng chú ý nhất hiện nay để tuyên bố những khoản đầu tư của Trung Quốc vào các công ty của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ, như phương tiện sử dụng năng lượng mới, người máy và không gian vũ trụ, là một mối đe dọa đối với an ninh kinh tế và quốc gia."

[Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế 200 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc]

Theo Bloomberg, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin dự kiến thúc đẩy kế hoạch này trong một tuyên bố sẽ được đưa vào ngày 29/6.

Bài báo được Bloomberg đưa ra trong bối cảnh chính quyền "Nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng đã tuyên bố áp đặt mức thuế nhập khẩu mới 25% đối với mặt hàng của Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục