"Bộ ba Veimar" bàn các vấn đề nóng của châu Âu

Lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, "Bộ ba Veimar" (gồm Đức, Pháp và Ba Lan) có cuộc gặp cấp cao tại thủ đô Warsaw của Ba Lan.
Lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, "Bộ ba Veimar" (gồm Đức, Pháp và Ba Lan) đã có cuộc gặp cấp cao diễn ra tại thủ đô Warsaw của Ba Lan.

Ngày 7/2 tại Warsaw, Tổng thống nước chủ nhà Ba Lan Bronislaw Komorowski cùng Tổng thống Pháp Nikolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angiela Merkel tiến hành hội đàm về các vấn đề liên quan đến quá trình liên kết châu Âu, chính sách đối ngoại, an ninh và quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) cũng như những nhiệm vụ-mục đích chủ yếu của Ba Lan trên cương vị Chủ tịch luân phiên EU từ ngày 1/7 tới.

Mặc dù "Bộ ba Veimar" hầu như không hoạt động cấp thượng đỉnh mà chỉ giới hạn ở các cuộc gặp cấp ngoại trưởng trong nhiều năm qua, nhưng Warsaw mong muốn và coi trọng việc nối lại tiếp xúc cấp cao nhằm góp phần hình thành quan điểm chung trong khuôn khổ EU, đặc biệt trong bối cảnh Ba Lan sẽ tiếp nhận chức Chủ tịch EU từ Hungary vào đầu tháng Bảy tới.

Phát biểu về cuộc gặp lần này, Tổng thống Ba Lan Komorowski nêu rõ nhiệm vụ chủ yếu là khôi phục hoạt động thượng đỉnh của "Bộ ba Veimar" và giới thiệu với hai nước hàng đầu cùng toàn bộ các nước thành viên EU về những ưu tiên của Ba Lan trên cương vị Chủ tịch luân phiên của liên minh này, trước hết là các vấn đề liên kết về an ninh và quốc phòng.

Mặc dù chưa tham gia khu vực đồng tiền chung châu Âu, nhưng Ba Lan vẫn muốn có ảnh hưởng trong quá trình thảo luận về đồng tiền chung của châu lục và xác định vị trí trọng yếu của nó đối với EU.

"Bộ ba Veimar" được thành lập vào đầu những năm 1990 của thế kỷ 20 theo sáng kiến của Đức nhằm tăng cường đối thoại và hợp tác chính trị cũng như thúc đẩy quá trình Ba Lan liên kết với châu Âu.

Cuộc gặp thượng đỉnh nhóm này lần gần đây nhất là vào năm 2006 tại Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục