Uzbekistan cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Uzbekistan và đề xuất thành lập Nhóm công tác chung về thương mại trong khuôn khổ Ủy ban liên Chính phủ.
Ngày 11/11, tại Stockholm, Thụy Điển, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Thụy Điển đã gặp gỡ và trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế, thương mại và phát triển xanh.
Việt Nam và Trung Quốc có chung đường biên giới với nhiều cặp cửa khẩu lối mở, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về hàng hóa lậu xâm nhập thị trường 2 nước.
Bộ Công Thương Việt Nam và Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực quản lý thị trường, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Singapore là quốc gia có nhiều kinh nghiệm phát triển ngành dịch vụ logistics và tiềm năng liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực này vẫn còn rất nhiều dư địa.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên báo cáo Thủ tướng Lào Phankham Viphavan về kết quả cũng như đề xuất định hướng hợp tác song phương thời gian tới trong lĩnh vực thương mại, năng lượng và khoáng sản.
Tại buổi tiếp, Đại sứ Ai Cập mong muốn trong thời gian tới quan hệ thương mại của hai nước tiếp tục được thúc đẩy, tăng cường và sớm nối lại các chuyến thăm cấp cao giữa Việt Nam và Ai Cập.
Theo Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Thủy sản Na Uy, việc Việt Nam tham gia vào FTA, EVFTA và một số các hiệp định khác, đã tác động tích cực đến trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Na Uy.
Trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ VII Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế Việt Nam-Argentina, hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều.
Hai bên thống nhất thúc đẩy công tác đàm phán Hiệp định sửa đổi Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào năm 2015 sớm hoàn tất và đi đến ký kết trong năm 2021.
Mục đích của sự kiện là nhằm quảng bá rộng rãi tiềm năng, thế mạnh hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường Israel, đồng thời kết nối doanh doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam.
Chiều 30/9, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ký trao đổi Bản ghi nhớ (MOU) đối tác hợp tác năng lượng toàn diện tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thủ đô Washington.
Chiều 27/6 tại Vientiane, Cục xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Cục xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương Lào tổ chức khai mạc Hội chợ thương mại Việt-Lào 2019.
AEON khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý tới vấn đề thuốc bảo vệ thực vật đối với các hàng tươi sống như nông sản, rau quả để được khách hàng Nhật Bản đón nhận nhiều hơn.
Sau thời kỳ sụt giảm trong năm 2015-2016, năm 2017 kim ngạch thương mại song phương Việt-Lào đã tăng trưởng trở lại, ước đạt hơn 900 triệu USD, tăng 10% so với năm 2016.
Chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước, tăng cường khả năng xuất khẩu những mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc.
Nhằm thúc đẩy hiệu quả hợp tác năng lượng, Việt Nam-Lào thống nhất thành lập Tổ công tác hợp tác năng lượng giữa Bộ Năng lượng và Mỏ Lào và Bộ Công Thương Việt Nam.
Đoàn Bộ Công Thương Việt Nam do Thứ trưởng Trần Tuấn Anh dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Cuba nhằm tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Ngoài các mẫu ôtô của nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, Vietnam AutoExpo 2014 năm nay còn giới thiệu rất nhiều thương hiệu xe máy, xe đạp điện.