Bồ Đào Nha dẫn độ cựu điệp viên CIA bắt cóc lãnh tụ hồi giáo

Tòa án Hiến pháp Bồ Đào Nha đã từ chối đơn kháng cáo chống lại lệnh dẫn độ sang Italy của cựu điệp viên CIA Sabrina de Sousa, từng bắt cóc lãnh tụ Hồi giáo cực đoan Abu Omar tại Milan.
Bồ Đào Nha dẫn độ cựu điệp viên CIA bắt cóc lãnh tụ hồi giáo ảnh 1Bà Sabrina de Sousa. (Nguồn: AP)

Theo hãng thông tấn ANSA của Italy, Tòa án Hiến pháp Bồ Đào Nha vừa ra phán quyết từ chối đơn kháng cáo chống lại lệnh dẫn độ sang Italy của cựu điệp viên CIA Sabrina de Sousa.

Sabrina de Sousa và 22 điệp viên khác của Mỹ bị kết tội thực hiện vụ bắt cóc lãnh tụ Hồi giáo cực đoan Abu Omar tại Milan vào tháng 2/2003. Cựu điệp viên này bị bắt theo lệnh của trưởng công tố Milan, nơi xảy ra vụ bắt cóc.

Sabrina de Sousa sẽ được đưa về giam giữ tại nhà tù thuộc vùng Lombardy để thực hiện bản án sáu năm tù giam. Đây là trường hợp đầu tiên phải chấp hành án phạt tù trong vụ Abu Omar.

Bà Sabrina de Sousa, 60 tuổi, sinh ra tại Ấn Độ, hiện mang hai quốc tịch Mỹ và Bồ Đào Nha, bị bắt tháng 10/2015 tại sân bay Lisbon khi đang chuẩn bị về Ấn Độ thăm mẹ.

Sau khi có lệnh dẫn độ về Italy, Sabrina đã kháng cáo lên Tòa án Hiến pháp Bồ Đào Nha chống lại lệnh dẫn độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục