Giá trị giấy phép xuất khẩu vũ khí của Đức trong năm 2025 giảm còn 8,4 tỷ euro, thấp hơn nhiều so với hai năm trước, chủ yếu do sụt giảm các giấy phép xuất khẩu sang Ukraine.
Khoảng 1,2 tỷ euro trong tổng số tiền bồi thường 1,75 tỷ euro sẽ dành để trang trải các chi phí chấm dứt sử dụng than đá, cũng như dành để đầu tư cho việc tái sử dụng các mỏ lộ thiên.
Động thái của Đức phản ánh nỗ lực rộng hơn ở phương Tây nhằm giảm sự phụ thuộc chiến lược vào Trung Quốc, trước những lo ngại về ảnh hưởng của quốc gia này ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Theo Bộ Kinh tế Đức, quyết định sẽ ảnh hưởng đến tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh đầu tư cũng như các chương trình đào tạo quản lý và hội chợ thương mại của Đức tại Iran.
Công ty Silex của Thụy Điển, một công ty con thuộc công ty mẹ Sai MicroElectronics của Trung Quốc, đang tìm cách thâu tóm công ty Elmos, có trụ sở tại Dortmund, Đức.
Trong một tuyên bố ngày 26/9, Bộ Kinh tế Đức cho biết Chính phủ nước này không rõ nguyên nhân làm giảm áp suất đột ngột trong đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2, vốn đã bị dừng hoạt động.
Các nhà phân phối điện sẽ được yêu cầu cấp cho các hộ gia đình một hạn mức điện nhất định với giá chiết khấu trên mỗi kWh, với một mức tương tự được lên kế hoạch dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Các viện nghiên cứu nâng dự báo kinh tế Đức từ 3,9% lên 4,8%, cho rằng nền kinh tế sẽ đạt công suất hoạt động bình thường trong năm tới, khi mà tác động của đại dịch COVID-19 dần giảm bớt.
Ngày 21/7, Đức thông báo dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như nới lỏng cảnh báo đi lại tới quốc gia này, sau khi Ankara tuyên bố chấm dứt lệnh tình trạng khẩn cấp.
Bộ Kinh tế Đức ngày 7/1 thông báo cấp cho Ukraine khoản tín dụng trị giá 500 triệu euro để tái thiết khu vực miền Đông bị xung đột tàn phá nghiêm trọng.