Bố mẹ nghiện game, bỏ con ba tháng tuổi chết đói

Cảnh sát Hàn Quốc vừa ra lệnh bắt giữ một cặp vợ chồng vì tội mải mê chơi game trực tuyến bỏ đứa con ba tháng tuổi chết đói ở nhà.
Cảnh sát Hàn Quốc vừa ra lệnh bắt giữ một cặp vợ chồng vì tội mải mê chơi game trực tuyến bỏ mặc đứa con mới ba tháng tuổi chết đói ở nhà.

Theo Cảnh sát Tây Suwon thuộc tỉnh Gyeonggi, vào tháng 9/2009, một cặp vợ chồng ngụ tại khu vực này trở về nhà vào lúc nửa đêm sau khi ngồi thiền hàng tiếng đồng hồ ở quán game thì phát hiện đứa con mới ba tháng tuổi của mình đã chết.

Cảnh sát nghi ngờ có vấn đề đằng sau cái chết của cháu bé vì khi khám nghiệm tử thi họ thấy cháu bé quá nhỏ so với những đứa trẻ cùng tháng tuổi và ở trong tình trạng thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng.

Qua điều tra, cảnh sát biết được ngày hôm đó do cháu bé khóc ròng và không chịu uống sữa, cặp vợ chồng trên đã nhẫn tâm “vả” vào đầu con và bỏ ra ngoài chơi game trong 12 giờ. Thể trạng vốn đã không được khỏe nên cháu bé không thể chống chọi nổi cơn đói.

Trước đó, cặp vợ chồng này thường xuyên bỏ con ở nhà một mình, ra quán Internet gần nhà chơi game trực tuyến. Mỗi ngày họ ôm máy từ 6-12 giờ ngoài quán Internet và chỉ cho con uống sữa một lần. Điều đáng lên án nữa là không ít lần họ còn cho con uống sữa quá hạn./.

Ngọc Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục