Chính phủ Iraq cam kết đảm bảo an ninh và an toàn cho tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao tại Iraq và khẳng định sự việc xảy ra tại Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad sẽ không tái diễn.
Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết tất cả nhân viên Đại sứ quán Thụy Điển ở thủ đô Baghdad của Iraq đều "an toàn" sau khi cơ sở ngoại giao này bị phóng hỏa.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq nêu rõ đối tượng xúc phạm Kinh Koran là một công dân Iraq, vì vậy nước này đề nghị Thụy Điển giao đối tượng cho Chính phủ Iraq xét xử theo luật pháp Iraq.
Iran đã cáo buộc những phần tử ly khai người Kurd có vũ trang ở miền Bắc Iraq liên quan đến tình trạng bất ổn và bạo loạn đang diễn ra ở nước này, đặc biệt là ở khu vực Tây Bắc.
Iraq, quốc gia láng giềng của cả Iran và Saudi Arabia, đã tổ chức 5 vòng đàm phán trong năm qua nhằm khôi phục mối quan hệ giữa Saudi Arabia theo đạo Hồi dòng Sunni và Iran đa số theo dòng Shiite.
Phía Kuwaitt cho biết thêm rằng các tài liệu và hiện vật mới được bàn giao từng thuộc sở hữu của Đại học Kuwait, Bộ Thông tin Kuwait và nhiều cơ quan khác tại quốc gia này.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iraq nêu rõ vụ không kích trên của Mỹ "vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq và đi ngược lại các nhiệm vụ đã được thỏa thuận của liên minh quốc tế."
Cho rằng các nước phương Tây đang tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ, Bộ Ngoại giao Iraq đã triệu 4 đại diện ngoại giao của Đức, Anh, Pháp và Canada để bày tỏ sự phản đối
Bộ Ngoại giao Iraq hông báo đã tạm dừng hoạt động của lãnh sự quán của nước này tại thành phố Mashhad ở Đông Bắc Iran sau vụ tấn công hai nhân viên ngoại giao Iraq.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq Ahmed Sahaf nêu rõ: "Quan điểm của Arab hiện nay khớp với tầm nhìn của Iraq về sự cần thiết phải duy trì một khu vực an toàn, giảm leo thang..."
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iraq được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ thị một số nhân viên rời khỏi Iraq trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng.
Bộ Ngoại giao Iraq triệu Đại sứ Bahrain ở Baghdad al-Maliki để trao công hàm phản đối những phát biểu của Ngoại trưởng nước này al-Khalifa chỉ trích giáo sỹ Hồi giáo dòng Shiite Moqtada al-Sadr.
Bộ Ngoại giao Iraq đã lên tiếng phản đối Mỹ can thiệp vào vấn đề nội bộ, sau khi Đại sứ quán Mỹ đưa ra tuyên bố yêu cầu Iran tôn trọng chủ quyền của Iraq.
Theo Bộ Ngoại giao Iraq ngày 28/9, Liên hợp quốc đề nghị đứng ra giúp "giải quyết vấn đề" giữa chính phủ trung ương Iraq và chính quyền khu tự trị người Kurd xung quanh trưng cầu ý dân.
Ngày 13/10, Bộ Ngoại giao Iraq đã triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tới để phản đối tình trạng binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hiện diện ở miền Bắc Iraq mà không được sự cho phép của Baghdad.
Bộ Ngoại giao Iraq đã yêu cầu Saudi Arabia thay Đại sứ của nước này tại Baghdad Thamer al-Sabhan do những bình luận của ông này về sự can dự của Iran tại Iraq.