Bộ Ngoại giao Iraq phản đối Mỹ can thiệp vào vấn đề nội bộ

Bộ Ngoại giao Iraq đã lên tiếng phản đối Mỹ can thiệp vào vấn đề nội bộ, sau khi Đại sứ quán Mỹ đưa ra tuyên bố yêu cầu Iran tôn trọng chủ quyền của Iraq.
Bộ Ngoại giao Iraq phản đối Mỹ can thiệp vào vấn đề nội bộ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 3/11, Bộ Ngoại giao Iraq đã lên tiếng phản đối điều mà họ gọi là Mỹ can thiệp vào vấn đề nội bộ, sau khi Đại sứ quán Mỹ đưa ra tuyên bố yêu cầu Iran tôn trọng chủ quyền của Iraq và cho phép các nhóm phiến quân dòng Shi’ite giải giáp vũ khí.

Hôm 30/10, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đăng tải một tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, trong đó yêu cầu Iran “tôn trọng chủ quyền của Chính phủ Iraq và cho phép các nhóm phiến quân Shi’ite từ bỏ vũ khí, giải giáp và tái hợp nhất.”

[Mỹ trừng phạt một doanh nghiệp tại Iraq chuyển tiền cho IS]

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iraq khẳng định nước này “phản đối mọi hành vi can thiệp vào vấn đề nội bộ Iraq, đặc biệt là những cải cách trong nước về vấn đề an ninh.”

Cơ quan này cũng yêu cầu phía Mỹ gỡ bỏ tuyên bố trên mạng xã hội Twitter nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.