Bộ Ngoại giao Nga nhận định về tình hình Iran, Ukraine

Theo Ngoại trưởng Sergei Lavrov, thách thức lớn nhất trong giai đoạn 2 của thỏa thuận hạt nhân Iran là các bên phải tìm được giải pháp cuối cùng.
Bộ Ngoại giao Nga nhận định về tình hình Iran, Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáng 21/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao nước này ở thủ đô Moskva đã diễn ra cuộc họp báo tổng kết chính sách đối ngoại của Liên bang Nga năm 2013.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã nêu vắn tắt các thành công, diễn biến sự kiện và định hướng chính của ngành ngoại giao Nga trong năm 2013.

Về hồ sơ hạt nhân của Iran, ông Lavrov cho biết giai đoạn 2 của thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ được khởi động trong vài tuần tới, trong đó thách thức lớn nhất đặt ra là các bên phải tìm được giải pháp cuối cùng về tất cả các vấn đề liên quan tới hồ sơ quốc tế nóng này. Ông khẳng định Nga sẽ nỗ lực thúc đẩy các bên nhằm tránh để tiến trình đàm phán kéo dài.

Liên quan đến sự tham gia của Iran tại Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ từ ngày 22/1, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga khẳng định Iran chưa bao giờ đề nghị được mời giam dự hội nghị, song việc Liên hợp quốc chủ động mời rồi sau đó rút lại thực sự là điều đáng tiếc.

Theo ông, một trong những nội dung ưu tiên tại Hội nghị Geneva 2 là các bên phải đưa ra được các biện pháp hóa giải nguy cơ khủng bố vốn đã trở nên vô cùng nguy hiểm ở Syria. Ông Lavrov cũng khẳng định Nga không cung cấp bất cứ vũ khí cấm nào cho Syria.

Đề cập tới khu vực Đông Bắc Á, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Moskva phản đối mọi hành động vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và rất quan tâm tới tình hình căng thẳng gia tăng ở khu vực này. Theo ông, chuyến viếng thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không có lợi cho việc bình thường hóa quan hệ giữa các nước trong khu vực.

Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ Bình Nhưỡng đã đánh tin hiệu sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên mà không kèm điều kiện tiên quyết. Nga và Trung Quốc đang nỗ lực để đạt được sự đồng thuận về việc này.

Trong quan hệ với Mỹ, Ngoại trưởng Nga khẳng định sự hợp tác xây dựng giữa hai nước trong nhiều vấn đề quan trọng của thế giới cho thấy rõ tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai bên. Nga sẵn sàng mở rộng quan hệ đối tác ở mức độ mà Mỹ đã sẵn sàng, trên cơ sở quan hệ bình đẳng, tôn trọng lợi ích và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Ông Lavrov cho rằng quan hệ Nga-Mỹ vẫn tiềm ẩn một số vấn đề căng thẳng, trong đó có việc Mỹ và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) muốn triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tới khu vực "sát nách" Nga.

Trả lời câu hỏi về tình hình căng thẳng tại quốc gia láng giềng Ukraine, ông Lavrov cho rằng việc bùng phát đụng độ giữa những người phản đối chính phủ với cơ quan thực thi luật pháp cần được giải quyết trong khuôn khổ hiến pháp, không có sự can thiệp từ bên ngoài. Theo ông, vấn đề nội bộ của bất cứ nước nào, kể cả của Ukraine, cần được giải quyết bằng con đường đối thoại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục