Bộ Nông nghiệp Mỹ dự định mở văn phòng đại diện tại Cuba

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack thông báo đã đề nghị Quốc hội nước này chuẩn y khoản ngân sách 1,5 triệu USD để mở văn phòng đại diện của bộ trên tại Cuba.
Bộ Nông nghiệp Mỹ dự định mở văn phòng đại diện tại Cuba ảnh 1Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack thăm một khu chợ tại La Havana, Cuba ngày 13/11/2015. (Nguồn: AP)

Phát biểu trong một cuộc hội thảo của Liên minh nông nghiệp Mỹ vì Cuba (USACC), Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack thông báo đã đề nghị Quốc hội nước này chuẩn y khoản ngân sách 1,5 triệu USD để mở văn phòng đại diện của bộ trên tại Cuba.

Ông Vilsack, người vừa thăm Cuba tháng 11/2015, cũng cho biết đã trao đổi với Ngoại trưởng John Kerry về đề xuất trên và khẳng định bước đi này là cần thiết, phù hợp với nguyện vọng của nhiều doanh nghiệp ngành nông sản Mỹ để có kênh tiếp xúc thường xuyên và trực tiếp với đối tác Cuba nhằm giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ thừa nhận việc gỡ bỏ cấm vận sẽ không dễ dàng, đặc biệt trong năm bầu cử tổng thống, nhưng nhận định chính sách thù địch này “sẽ phải kết thúc vào một thời điểm nào đó.”

USACC tập hợp khoảng 30 doanh nghiệp nông sản có uy tín của Mỹ với mục tiêu vận động quốc hội nước này hủy bỏ luật cấm vận Cuba, mà trước mắt là việc bỏ lệnh cấm thanh toán bằng đồng USD trong các thương vụ xuất khẩu nông sản từ Mỹ sang Cuba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.