Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu Quốc hội đang công tác trong quân đội

Bộ trưởng Phan Văn Giang giao Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan báo chí trong quân đội chủ động thông tin, tuyên truyền về chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu Quốc hội đang công tác trong quân đội ảnh 1Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Nguồn: Nhandan.vn)

Chiều 7/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc gặp mặt các đại biểu Quốc hội đang công tác trong Quân đội tham dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng báo cáo những nội dung cơ bản của chương trình dự kiến tại đợt 2, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; đại diện Tổng cục Hậu cần báo cáo khái quát kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng trong triển khai lực lượng, phương tiện, tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và nhiều địa phương khác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

[Quân đội trao tặng 100.000 phần quà đến đồng bào khó khăn do dịch]

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đại biểu Quốc hội đang công tác trong Quân đội nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ, thực hiện tốt vai trò, quyền hạn, trách nhiệm để tham gia ý kiến vào các nội dung Quốc hội thảo luận, góp phần vào thành công chung của kỳ họp.

Bên cạnh đó, các đại biểu là sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam giữ vị trí lãnh đạo, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cần tiếp tục phát huy truyền thống của quân đội, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên cương vị được giao.

Bộ trưởng Phan Văn Giang giao Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan báo chí trong quân đội chủ động thông tin, tuyên truyền về chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, đặc biệt là các nội dung liên quan tới vấn đề quân sự quốc phòng, hoạt động của các đại biểu Quốc hội trong quân đội.

Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội cung cấp đầy đủ thông tin về các dự án luật để các đại biểu có cơ sở nghiên cứu, tham gia ý kiến đảm bảo chất lượng tại kỳ họp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục