Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống nạn buôn bán ma túy xuyên biên giới; ngăn chặn tội phạm buôn bán người.
Bộ Quốc phòng Lào long trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là di sản vô giá, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Vở kịch ngắn mang tên “Hai đồng chí Lào-Việt Nam” do Đoàn Nghệ thuật quân đội, thuộc Bộ Quốc phòng Lào biểu diễn, giúp khán giả hiểu sâu sắc hơn về quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào.
Việt Nam sẵn sàng trao đổi, tư vấn về công tác chuẩn bị và triển khai lực lượng; hỗ trợ huấn luyện, đào tạo, xây dựng năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và triển khai lực lượng cho phía Lào.
Tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào là trụ cột trong tổng thể mối quan hệ giữa hai nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị của mỗi nước.
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt Việt Nam-Lào.
Việc trao thưởng Huân chương và Bằng khen là sự ghi nhận những cống hiến lớn lao của các tập thể, cá nhân QĐND Việt Nam đã đóng góp cho cách mạng Lào, góp phần phát triển đất nước cũng như QĐND Lào.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Phòng Thông tin, Văn hóa và Du lịch huyện Khounkham cho biết người bị thiệt mạng là anh Đường Công Long, 35 tuổi, ở Hà Tĩnh, là lái xe Công ty Hoành Sơn.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho biết năm 2022, Bộ Quốc phòng Việt-Lào phối hợp tổ chức thành công gần 30 hoạt động, qua đó tiếp tục khẳng định, hợp tác quốc phòng là 1 trong những trụ cột quan trọng.
Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào nhằm vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao tượng trưng cho Đại sứ Lào số vật tư y tế phòng, chống dịch trị giá 5,2 tỷ đồng của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Bộ Quốc phòng Lào.
Sau khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, Bộ Quốc phòng Lào đã vận động cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân quyên góp ủng hộ nhân dân Việt Nam đang gặp khó khăn trong đợt dịch lần này.
Trên cơ sở nhu cầu cấp thiết của phía Lào, với tình cảm anh em đoàn kết đặc biệt và tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình,” Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục hỗ trợ giúp Lào một số trang thiết bị y tế.
Đoàn đã trực tiếp kiểm tra, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch, công tác xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân COVID-19 và giải quyết vệ sinh môi trường.
Chiến thắng Đường 9-Nam Lào năm 1971 đánh dấu bước trưởng thành của quân đội ta trong tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, đồng thời là minh chứng sống động cho tình đoàn kết Việt Nam-Lào.
Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhằm phòng, chống hiệu quả tác động của đại dịch COVID-19 và góp phần củng cố, nâng cao năng lực cho Quân đội nhân dân Lào.
Bộ đội Biên phòng Việt-Lào nhất trí tiếp tục tích cực phối hợp, tham gia tổ chức các chương trình giao lưu hữu nghị biên giới giữa hai nước ở các cấp; thúc đẩy hoạt động trao đổi kinh nghiệm.
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Trung tướng Sonethong Phommala đã trao quyết định bổ nhiệm Chính ủy và Tư lệnh, Bộ Tư lệnh không quân.