Lào: Tìm thấy lái xe người Việt mất tích do sạt lở đất ở quốc lộ 8

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Phòng Thông tin, Văn hóa và Du lịch huyện Khounkham cho biết người bị thiệt mạng là anh Đường Công Long, 35 tuổi, ở Hà Tĩnh, là lái xe Công ty Hoành Sơn.
Lào: Tìm thấy lái xe người Việt mất tích do sạt lở đất ở quốc lộ 8 ảnh 1Lực lượng cứu hộ Lào tại điểm sạt lở. (Ảnh: OICT Kounkham)

Ngày 14/8, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng Lào đã tìm thấy thi thể lái xe người Việt bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất tại Quốc lộ 8 khu vực huyện Khoukham, tỉnh Khammoune, Trung Lào.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Phòng Thông tin, Văn hóa và Du lịch huyện Khounkham cho biết người bị thiệt mạng là anh Đường Công Long, 35 tuổi, ở Hà Tĩnh, là lái xe Công ty Hoành Sơn. Thi thể của anh Long được tìm thấy trong đống bùn đất, đá sau nhiều ngày mất tích.

Trước đó, các trận mưa lớn kéo dài liên tục từ ngày 27/7 đến ngày 2/8 đã gây ra nhiều điểm sạt lở đất trên tuyến quốc lộ 8 nối Lào với Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Namphao/Cầu Treo.

[[Photo] Chung tay giúp người dân Mù Cang Chải vượt qua thiên tai]

Các vụ sạt lở đã khiến hơn 70 người bị mắc kẹt trên quốc lộ 8, trong đó có 45 người Việt Nam. Ngày 5/8, lực lượng cứu hộ Bộ Quốc phòng Lào đã tiếp cận hiện trường và đưa toàn bộ những người bị mắc kẹt ra ngoài nơi an toàn.

Chính quyền tỉnh Bolykhamxay đã ra lệnh tạm ngừng lưu thông tại một số đoạn bị sạt lở trên quốc lộ 8 cho đến khi có thông báo mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.