Sơn La: Mưa lũ tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại ở Mường La

Đêm 11, sáng 12/8, trên địa bàn của huyện Mường La, tỉnh Sơn La tiếp tục xuất hiện nhiều trận mưa to, gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất làm thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Sơn La: Mưa lũ tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại ở Mường La ảnh 1Sạt lở đất, đá tại một số điểm trên tuyến Quốc lộ 279D, thuộc huyện Mường La. (Ảnh: Quang Quyết/TXVN)

Đêm 11, sáng 12/8, trên địa bàn của huyện Mường La, tỉnh Sơn La tiếp tục xuất hiện nhiều trận mưa to, gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất làm thiệt hại rất lớn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, mưa lũ tại huyện Mường La đã làm cháu V.D.K (sinh năm 2016, ở xã Nậm Giôn) bị thương do đá sạt lở vùi lấp.

Cùng với thiệt hại về người, mưa lũ trên địa bàn huyện Mường La làm 6 nhà dân ở thị trấn Ít Ong và các xã Chiềng Ân, Pi Toong, Chiềng Lao, Tạ Bú, Chiềng Muôn bị sạt lở taluy, đá lăn vào; 2 nhà dân ở các xã Pi Toong và Chiềng Lao có nguy cơ sạt lở cao; 2 nhà dân ở hai xã Tạ Bú và Chiềng Muôn phải di dời khẩn cấp.

Ngoài ra, thiên tai xảy ra ở Mường La làm 500m2 diện tích lúa ruộng tại xã Nặm Păm bị vùi lấp, cuốn trôi; 1.400m2 diện tích lúa ruộng tại xã Chiềng San bị cuốn trôi hoàn toàn; Quốc lộ 279D đoạn bản Két, xã Tạ Bú bị sạt lở taluy dương 1 điểm, với khối lượng khoảng 20m3 đất đá; đường xã Chiềng Ân sạt lở 1 điểm dài khoảng 40m, với khối lượng khoảng 150 m3...

Để khắc phục hậu quả thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La đã huy động các lực lượng với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ); hỗ trợ các hộ có nguy cơ sạt lở cao di chuyển người và tài sản đến nơi ở an toàn; phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh triển khai thông tuyến tuyến đường Quốc lộ 279D đoạn bản Két, xã Tạ Bú; tiếp tục chỉ đạo huy động máy móc, thiết bị hiện có để thông các tuyến đến trung tâm các xã.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản cũng như ổn định đời sống của nhân dân trong khu vực, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Sơn La đã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Mường La tiếp tục chỉ đạo, rà soát, triển khai công tác cảnh báo, thông tin truyền thông, tuyên truyền tới người dân về phòng, chống thiên tai để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.