Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lam Phật An cho biết năm 2025 nước này sẽ thực hiện chính sách tài chính tích cực hơn từ 5 khía cạnh nhằm thúc đẩy ổn định, thúc đẩy vững chắc phát triển chất lượng cao.
Đợt phát hành trái phiếu mới sẽ góp phần tối ưu hóa cơ sở hạ tầng thị trường trái phiếu Macau (Trung Quốc), mở rộng hơn nữa phạm vi nhà đầu tư và đẩy nhanh kết nối với thị trường quốc tế.
Chính phủ Trung Quốc đang hạn chế rủi ro trong ngành tài chính có trị giá 63.000 tỷ USD giữa bối cảnh khoản nợ của chính quyền địa phương ngày càng tăng và lĩnh vực bất động sản gặp nhiều khó khăn.
Giữa tháng 9 này, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển liên bang Đức thông báo cho Trung Quốc về quyết định của Chính phủ Đức liên quan việc ngừng cấp các khoản vay hỗ trợ phát triển cho nước này.
Chính phủ Trung Quốc sẽ loại bỏ các khoản phụ cấp không chịu thuế của lao động nước ngoài trong năm 2022, nhưng đã quyết định sẽ kéo dài chương trình này trên cơ sở xem xét gia hạn đến cuối năm nay.
Theo tạp chí Project Syndicate, thái độ thận trọng của Chính phủ Trung Quốc đối với chính sách kinh tế vĩ mô phản ánh sự cảnh giác của nước này đối với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài chính.
Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết Bắc Kinh sẽ tăng cường giám sát tình hình kinh tế và bổ sung các kế hoạch dự phòng cho chính sách kinh tế.
Bộ Tài chính Trung Quốc khẳng định nước này chắc chắn sẽ không nổ phát súng đầu tiên trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, và sẽ không là bên đầu tiên áp thuế.
Mạc Kiến Thành, nguyên Tổ trưởng Tổ kiểm tra kỷ luật thường trú của CCDI kiêm Ủy viên Đảng ủy của Bộ Tài chính (MOF) Trung Quốc, bị kỷ luật vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng.
Bộ Tài chính Trung Quốc sẽ phát hành các trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ có tổng giá trị 14 tỷ nhân dân tệ (2,06 tỷ USD) và trái phiếu bằng đồng USD trị giá 2 tỷ nhân dân tệ.
Indonesia có thể tăng xuất khẩu hàng hóa tiêu dùng sang Trung Quốc do chính sách của Chính phủ Trung Quốc cắt giảm 50% thuế đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu.
Thủ tướng Australia Tony Abbott thông báo nước này đã quyết định ký bản ghi nhớ về Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á, văn kiện sẽ cho phép Australia trở thành một thành viên sáng lập AIIB.
THX dẫn nguồn tin của Bộ Tài chính Trung Quốc (MOF) cho biết Ngân hàng Phát triển cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) dự kiến sẽ đi vào hoạt động trước cuối năm 2015.
Chính phủ Trung Quốc vừa mới ban hành văn bản về tăng cường quản lý nợ địa phương với tên gọi “Ý kiến về việc tăng cường quản lý nợ chính quyền địa phương.”