Trung Quốc lên kế hoạch sáp nhập ba công ty quản lý nợ xấu lớn nhất nước

Chính phủ Trung Quốc đang hạn chế rủi ro trong ngành tài chính có trị giá 63.000 tỷ USD giữa bối cảnh khoản nợ của chính quyền địa phương ngày càng tăng và lĩnh vực bất động sản gặp nhiều khó khăn.

Trụ sở của Tập đoàn China Investment Corp tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)
Trụ sở của Tập đoàn China Investment Corp tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Hãng Tân Hoa xã đưa tin Trung Quốc có kế hoạch sáp nhập ba công ty quản lý nợ xấu lớn nhất nước này vào quỹ tài sản có chủ quyền China Investment Corp (CIC), như một phần trong kế hoạch cải cách các tổ chức tài chính.

Ba công ty quản lý tài sản (AMC) gồm China Cinda Asset Management, China Orient Asset Management và China Great Wall Asset Management sẽ được sáp nhập vào CIC. Bộ Tài chính Trung Quốc là cổ đông lớn nhất của ba công ty này.

Động thái trên phù hợp với cam kết của chính phủ trong việc tách biệt vai trò của cơ quan quản lý và cổ đông của các tổ chức tài chính nhà nước.

Hiện các cơ quan quản lý Trung Quốc đang hạn chế rủi ro trong ngành tài chính có trị giá 63.000 tỷ USD giữa bối cảnh khoản nợ của chính quyền địa phương ngày càng tăng và lĩnh vực bất động sản gặp nhiều khó khăn.

Trung Quốc thành lập bốn AMC vào năm 1999 để giúp xử lý các khoản nợ xấu từ bốn ngân hàng nhà nước lớn nhất nước này.

CIC được thành lập vào năm 2007 để đa dạng hóa việc nắm giữ ngoại hối và tìm kiếm lợi nhuận tối đa. Doanh nghiệp này có vốn đăng ký 200 tỷ USD.

China Huarong, được đổi tên thành China CITIC Financial Asset Management vào tuần trước, không nằm trong kế hoạch sáp nhập.

Tập đoàn quốc doanh CITIC Group đã tiếp quản công ty quản lý tài sản này trong một cuộc cải cách từ năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.