Trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine Sergii Marchenko và Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink, một thỏa thuận song phương về việc hoãn thanh toán nợ chính phủ đã được ký kết.
Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko cho biết Kiev cần khoảng 3 tỷ USD mỗi tháng để có thể vượt qua năm 2024. Trong 2 tháng tới, Ukraine sẽ nhận được hoảng 6,6 tỷ USD từ EU.
Theo Bộ Tài chính Ukraine, năm ngoái, tổng thu ngân sách của nước này đạt 2.670 tỷ hryvnia (71 tỷ USD), trong khi chi tiêu ngân sách lên tới 4.000 tỷ hryvnia (106 tỷ USD).
Bộ Tài chính Ukraine cho biết gói hỗ trợ tài chính bao gồm khoản vay hơn 1 tỷ USD từ WB, các khoản viện trợ không hoàn lại 190 triệu USD từ Na Uy, 50 triệu USD từ Mỹ và 20 triệu USD từ Thụy Sĩ.
Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine Andriy Pyshnyi, mức dự trữ ngoại hối đạt gần 39 tỷ USD củng cố khả năng cho ngân hàng này tiếp tục duy trì ổn định tỷ giá hối đoái.
Hồi đầu tháng, Bộ Tài chính Ukraine cho biết nước này cần khoảng 14,1 tỷ USD trong năm nay để phục vụ cho việc phục hồi nhanh chóng các khu vực bị ảnh hưởng do xung đột.
Tổng nợ trong nước là 14,6 tỷ USD và khoản nợ nước ngoài là 3,3 tỷ USD. Khoản nợ lớn nhất mà Ukraine cần thanh toán dự kiến vào tháng 5 năm nay có giá trị 2,78 tỷ USD.
Theo Bộ Tài chính Ukraine, trong số tổng cộng 17,9 tỷ USD (658,4 tỷ hryvnia) mà nước này phải thanh toán trong năm 2023 có 14,6 tỷ USD nợ trong nước và 3,3 tỷ USD nợ nước ngoài.
Bộ Tài chính Ukraine xác nhận Mỹ đã viện trợ khoảng 500 triệu USD và Anh chuyển 30 triệu USD để giúp chính quyền Ukraine hỗ trợ nhân đạo và y tế khẩn cấp cho người dân.
Ukraine đã nhận được hơn 3,5 tỷ USD hỗ trợ ngân sách và đang tiếp tục đàm phán với các đối tác nước ngoài về khoản hỗ trợ tài chính trị giá 8 tỷ USD nhằm khắc phục thiệt hại do xung đột với Nga.
Một nguồn tin cho biết đề xuất tái cơ cấu nợ mới nhất của Ukraine đã bị bác bỏ và các chủ nợ sẽ không thể đến dự cuộc họp cấp cao do Kiev tổ chức để thảo luận về đề xuất này.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Christine Lagarde nhận định Ukraine đang tiến hành các bước đi cần thiết để cải cách hệ thống tài chính và ngăn chặn tình trạng tham nhũng.
Theo Bộ Tài chính Ukraine, nước này đã thanh toán 73,33 triệu USD trong khoản nợ 3 tỷ USD dưới dạng trái phiếu phát hành ở châu Âu bán cho Nga trong tháng 12 năm ngoái.