Ukraine lên kế hoạch tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng do xung đột

Hồi đầu tháng, Bộ Tài chính Ukraine cho biết nước này cần khoảng 14,1 tỷ USD trong năm nay để phục vụ cho việc phục hồi nhanh chóng các khu vực bị ảnh hưởng do xung đột.
Ukraine lên kế hoạch tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng do xung đột ảnh 1Tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Sloviansk, Ukraine, ngày 14/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/4, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã công bố chương trình tái thiết, “xây dựng lại hoàn toàn” 6 thị trấn bị tàn phá nặng nề do xung đột tại nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, phát biểu tại cuộc họp chính phủ, Thủ tướng Shmyhal cho biết các thị trấn Borodianka và Moshchun ở ngoại ô thủ đô Kiev, thị trấn Yahidine ở miền Bắc, Trostianets và Tsyrkuny ở miền Đông và Posad-Pokrovske ở miền Nam sẽ được xây dựng lại hoàn toàn trong chương trình tái thiết được thực hiện thí điểm.

Ông nêu rõ nhà chức trách Ukraine sẽ xây dựng lại các tòa nhà và công trình nhà ở, với “cách tiếp cận hệ thống, quy hoạch mới và chuyển đổi hoàn toàn các điểm dân cư này.”

[Ukraine sẽ nhận được khoản tài trợ 6 tỷ USD để tái thiết cơ sở hạ tầng]

Thủ tướng Ukraine cho biết dự án trên là một phần trong kế hoạch đẩy nhanh tốc độ tái thiết, mặc dù cuộc xung đột chưa kết thúc. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái thiết đất nước trong năm nay.

Hồi đầu tháng này, Bộ Tài chính Ukraine cho biết nước này cần khoảng 14,1 tỷ USD trong năm nay để phục vụ cho việc phục hồi nhanh chóng các khu vực bị ảnh hưởng do xung đột.

Trong số tiền này, khoảng 3,3 tỷ USD đã được phân bổ từ ngân sách nhà nước và Chính phủ Ukraine hy vọng sẽ huy động được số tiền còn lại từ các nhà tài trợ và khu vực tư nhân.

Theo Chính phủ Ukraine, cho đến nay, nước này đã nhận được 6 tỷ euro (6,6 tỷ USD) hỗ trợ tài chính trực tiếp từ Liên minh châu Âu (EU).

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko cho biết các khoản hỗ trợ của EU sẽ giúp chính phủ nước này thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đúng hạn. EU có kế hoạch cung cấp cho Ukraine tổng cộng 18 tỷ euro (19,8 tỷ USD) tài chính ưu đãi trong năm nay.

Trước đó, ngày 18/4, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ukraine đã nhất trí về chương trình đặc biệt nhằm ứng phó với những thách thức và phục hồi Ukraine, qua đó giúp chính quyền Kiev nhận được khoản tài trợ lên tới 6 tỷ USD.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nêu rõ nguồn tài trợ trên sẽ được huy động thông qua Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD), được sử dụng để khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, xã hội và hạ tầng giao thông ở Ukraine. Chương trình dự kiến sẽ được thông qua và khởi động trong năm nay.

Ngoài ra, Ukraine sẽ thực hiện các dự án chung với WB về tái thiết ngành năng lượng, bao gồm vấn đề hệ thống sưởi, cũng như ngành giao thông và y tế. Tổng giá trị các dự án trên ước tính hơn 1,45 tỷ USD.

Chủ tịch WB David Malpass gần đây cho biết quy mô số tiền để vực dậy nền kinh tế Ukraine sẽ rất lớn, lên đến 411 tỷ USD. Con số này cao gấp 2,6 lần so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Ukraine năm 2022.

Theo ông Malpass, tổng hỗ trợ của WB dành cho Ukraine trong năm 2022 đạt 75 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục