Bộ Thương mại Thái Lan cho biết có kế hoạch thúc đẩy các sản phẩm cộng đồng khác nhau, sản phẩm chỉ dẫn địa lý, nhượng quyền thương mại với mục tiêu tăng giá trị thương mại biên giới lên 32,33 tỷ USD.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần của Thái Lan trong tháng 3/2023 tăng 2,83% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng chậm nhất trong 15 tháng qua do giá năng lượng và lương thực giảm.
Thương mại của Thái Lan với Trung Quốc năm 2022 đã tăng 1,53% so với cùng kỳ năm 2021, lên 105,40 USD, trong đó giá trị xuất khẩu đạt 34,38 tỷ USD và giá trị nhập khẩu đạt 71,02 tỷ USD.
Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan dự báo nước này sẽ xuất khẩu 7 đến 8 triệu tấn gạo trong năm nay do giá đồng baht yếu thúc đẩy cạnh tranh của Thái Lan so với Ấn Độ và Việt Nam.
Bộ Thương mại Thái Lan hy vọng việc đăng ký thành công chỉ dẫn địa lý cho nhãn sấy vàng Lamphun sẽ giúp tăng xuất khẩu nhãn của Thái Lan sang Việt Nam.
Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan công bố ngày 5/9 cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 8 đã tăng 7,86% so cùng kỳ năm ngoái.
Dự báo của Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan cho thấy lạm phát sẽ nằm trong khoảng 4,2-5,2% trong năm nay, trong khi Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự đoán ở mức 6,2%.
Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm 2021 vẫn ảm đạm với mức tốt nhất chỉ là 6,5 triệu tấn, tăng nhẹ so với mức ước tính 5,8 triệu tấn với giá trị từ 110-120 tỷ baht (3,65-3,98 tỷ USD) trong năm 2020.
Dại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tác động mạnh tới nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á hơn bất cứ sự kiện nào trong vòng 60 năm qua, với GDP dự kiến sẽ giảm 4%.
Top Thai Brands 2019, được tổ chức thường hằng năm, đã trở thành sự kiện giao thương quan trọng cho các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan.
Bộ Thương mại Thái Lan đang xem xét đàm phán với Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp (BAAC) về việc đưa ra thị trường khoảng 900.000 tấn gạo thơm Hom Mali.
Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết nước này đã xuất khẩu 6,41 triệu tấn gạo trong 7 tháng năm nay, qua đó duy trì vị trí nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.
Thái Lan đã bán thêm 1,66 triệu tấn gạo trị giá 49 triệu USD, chiếm 90% số lượng gạo lấy từ các kho dự trữ của chính phủ hồi tháng trước để bán đấu giá.
Tổng cộng 66 nhà thầu đã tham gia phiên đấu giá 2,87 triệu tấn gạo trong kho của chính phủ, thể hiện nhu cầu cao trong thị trường gạo hiện nay cũng như nhiều loại gạo còn phù hợp cho tiêu dùng.
Ủy ban quản lý và lập chính sách lúa gạo thuộc Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ cấp khoản vay trị giá 35,8 tỷ baht (tương đương 1,02 tỷ USD) để hỗ trợ nông dân trồng lúa gạo thơm hoa nhài.
Thái Lan thông qua kế hoạch bán hơn 50.000 tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia cho các các công ty tư nhân, trong một nỗ lực “giải phóng núi thóc gạo” tồn trữ theo chương trình trợ giá lúa gạo.