Trung Quốc và Nga thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, luôn giữ vững nguyên tắc láng giềng hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện và hợp tác cùng có lợi.
Trong 3 năm qua, tình hình Afghanistan đã có sự chuyển đổi ổn định về tổng thể, nhưng vẫn còn một chặng đường dài để tái thiết và phát triển, nhiều khó khăn và thách thức đối với sự ổn định lâu dài.
Phát biểu khi tham dự cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) về tình hình Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nêu ra 3 đề xuất.
Bên lề AMM-57 và các hội nghị liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc Cho Tae Yul để thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm giữa hai nước.
Trung Quốc sẵn sàng cùng Ấn Độ thực hiện sự đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, giải quyết thỏa đáng các vấn đề biên giới và cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực này.
Trong cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: “Nhờ nỗ lực của hai nhà lãnh đạo, mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Nga và Trung Quốc đã đạt đến mức độ chưa từng có trong lịch sử.”
Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, mấu chốt của quan hệ Trung-Mỹ là Washington xem Bắc Kinh là đối thủ cạnh tranh chiến lược quan trọng nhất và cũng là thách thức địa chính trị quan trọng nhất.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các nước lớn trong lĩnh vực AI, cũng như việc xây dựng năng lực cho các nước đang phát triển.
Ông Putin bày tỏ vui mừng khi được tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ở Nga và tin rằng việc trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại giữa hai bên "sẽ hữu ích."
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nêu rõ ông Vương Nghị thăm Nga theo lời mời của Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev.
Dự kiến tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng Ngoại giao Nga-Trung Quốc sẽ trao đổi quan điểm về giải pháp cho vấn đề liên quan Ukraine, cũng như đảm bảo ổn định và an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương.
Ngoại trưởng Singapore bày tỏ hy vọng hai bên sẽ thúc đẩy hơn nữa những hoạt động giao lưu trên cả những lĩnh vực khác như kinh tế, thương mại và du lịch.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ chính sách cơ bản của Washington sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi về vị trí Bộ trưởng Ngoại giao tại Trung Quốc.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương bày tỏ hy vọng Washington sẽ cùng Bắc Kinh giải quyết bất đồng, thúc đẩy trao đổi và hợp tác, tránh cho mối quan hệ song phương ngày càng xấu đi.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương mong muốn Việt Nam và Trung Quốc mở rộng và làm sâu sắc hợp tác về kinh tế-thương mại, đầu tư, kết nối chiến lược, giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch...
Chính phủ Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Nhật Bản để tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực và thúc đẩy cải thiện quan hệ song phương đi đúng hướng.
Đăng trên tài khoản Twitter tối 2/1 (theo giờ Washington), Bộ trưởng Tần Cương nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Trung sẽ nằm trong các ưu tiên của ông với tư cách là người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc.
Ông Vương Nghị nhấn mạnh trên hành trình mới xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện về mọi mặt, Trung Quốc sẽ kiên định với con đường hiện đại hóa và tầm nhìn toàn cầu.
Ngày 3/8, Liên minh châu Âu (EU) cho rằng những căng thẳng liên quan tới chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nên được giải quyết thông qua đối thoại.
Bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Bali (Indonesia), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm riêng rẽ với với người đồng cấp Singapore, Đức và Tây Ban Nha.