
Đại sứ Thái Lan viếng Đại tướng

Hội Hữu nghị Ấn-Việt viếng Đại tướng

Đoàn đại biểu Đảng BJP viếng Đại tướng

Lãnh đạo Đảng CPI-M viếng Đại tướng
Thủ tướng mong muốn WB hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả các chương trình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của kinh tế.
Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân được đánh giá là một bước ngoặt quan trọng, giải phóng sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của một Thủ tướng Thái Lan sau 11 năm, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.
Trưa 15/5, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan từ ngày 15-16/5.
Trước khi được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Thái Bảo từng giữ chức: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Thống Nhất.
Chủ tịch nước nhấn mạnh mỗi cháu có mặt tại đây là một câu chuyện đẹp, là minh chứng sống động cho ý chí, nghị lực và phẩm chất yêu nước, nhân ái và ý chí vươn lên mạnh mẽ của tuổi thơ Việt Nam.
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính; cơ bản thống nhất với phạm vi sửa đổi, bổ sung như dự thảo Luật.
Sáng 15/5, tại Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.
Sáng 15/5/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025.
Nguyên Thượng nghị sỹ Patrick Leahy cho rằng sau những nỗ lực của Mỹ xây dựng lại quan hệ với Việt Nam dựa trên sự tin tưởng, hai cựu thù đã trở thành đối tác.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến điều chỉnh thứ tự, thời điểm tiến hành một số nội dung để bảo đảm phù hợp. Theo đó, dự kiến Quốc hội bế mạc vào chiều ngày 27/6, dự phòng ngày 28 và ngày 30/6/2025.
Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra thăm Việt Nam là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Thái Lan đến Việt Nam sau 11 năm; đồng thời là Kỳ họp Nội các chung đầu tiên của Thủ tướng hai nước sau 10 năm.
Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam-Thái Lan vào ngày 15-16/5./.
Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Juraj Blanár khẳng định Slovakia coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Á và có vai trò quan trọng trong ASEAN.
Việc các hoạt động giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Nepal được thúc đẩy mạnh mẽ trong những năm qua thực sự đã tạo ra chất keo gắn kết giữa hai nước.
Sau khi nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, chiều 15/5, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về nội dung này.
Chuyến thăm của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra - chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Thái Lan đến Việt Nam sau 11 năm - là dịp quan trọng để hai bên đưa mối quan hệ đó tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả hơn.
Thứ Tư, ngày 14/5/2025, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tiếp tục ngày làm việc thứ chín tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Theo Kế hoạch, các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các tỉnh, thành phố, tổ chức, doanh nghiệp tập trung thi đua thực hiện 7 nội dung.
Chính phủ đề xuất dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế tư nhân tập trung vào các nhóm giải pháp: cải thiện môi trường kinh doanh; hỗ trợ tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh...
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vừa ban hành hướng dẫn một số nội dung trọng tâm về công tác phòng, chống lãng phí.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 trong đó có tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ xây dựng MTTQ Việt Nam trở nên gần dân, sâu sát dân hơn.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết quá trình sửa đổi luật lần này hướng đến hai mục tiêu lớn là xây dựng chế độ công vụ thống nhất, liên thông và cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao chất lượng.
Chiều 14/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.
Chiều 14/5, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh và trao tặng Phòng thực hành giáo dục STEM cho hai Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam và Trường THCS Cầu Giấy.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm, nói chuyện với thầy trò các Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trường THCS Cầu Giấy và trao tặng Phòng thực hành giáo dục STEM, trồng cây lưu niệm tại các trường.
Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng khơi dậy khát vọng và niềm tin của nhân dân vào cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Những kết quả đạt được trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ là cơ sở quan trọng, động lực và nguồn cảm hứng để Việt Nam và các nước tiếp tục kế thừa, phát huy và nâng tầm quan hệ hữu nghị.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương các em là đại diện thế hệ tuổi trẻ Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực học tập, rèn luyện tài năng.
Có ý kiến cho rằng cần làm rõ hơn cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn việc quy định đối tượng dân sự là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước được cử tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.