Bộ trưởng Tài chính Pháp và Đức kêu gọi các nước nên tránh hoàn toàn bất cứ cuộc chiến tranh thương mại, bởi không mang lại lợi ích cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Ông Jacques Delors, chính khách người Pháp, từng đảm nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban châu Âu trong một thập kỷ và là người đóng vai trò chủ chốt trong sự ra đời của đồng euro, đã qua đời ở tuổi 98.
Theo Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire, nước này muốn có mối quan hệ thương mại cân bằng hơn với Trung Quốc, chứ không phải tách rời khỏi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Bộ trưởng Le Maire cho biết sẽ đưa ra các đề xuất nhằm tập hợp đại diện của các bang, tòa án phá sản và giới ngân hàng để tìm ra giải pháp cho các công ty đang gặp khó khăn với khoản nợ của họ.
Theo tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Pháp, nước này sẽ cho phép các công ty quyết định không tham gia đề xuất cải cách thuế quan quốc tế, hối thúc Washington thương lượng một cách thiện chí.
Hồi đầu tháng này, Quốc hội Pháp đã thông qua một đạo luật mới - thường gọi đó là thuế GAFA, từ viết tắt của Google, Apple, Facebook và Amazon - sẽ đánh thuế các đại gia công nghệ.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày 8/6 cho hay Paris sẵn sàng xem xét việc cắt giảm cổ phần tại Renault nhằm củng cố liên minh giữa công ty này với nhà sản xuất ôtô Nissan của Nhật Bản.
Bộ trưởng Tài chính Pháp cảnh báo sự leo thang trong tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với tăng trưởng toàn cầu.
Theo hồ sơ của Airbus, gói lương hưu và thu nhập từ cổ tức trong tương lai của Giám đốc điều hành sắp mãn nhiệm Airbus Tom Enders có tổng giá 36,8 triệu euro.
Pháp đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi thời hạn của thỏa thuận Brexit đang đến gần, đồng thời nhấn mạnh không có gì để bàn luận thêm khi Thủ tướng Anh sẽ đấu tranh nhằm phá vỡ thế bế tắc.
Bộ Tài chính Pháp cho rằng thế giới đang bước vào một cuộc chiến tranh lạnh giữa Trung Quốc và Mỹ, ở đó tất cả các quốc gia, trong đó có châu Âu, đều chịu thua thiệt.
Ngày 13/7, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết các nước thành viên EU hoàn toàn thống nhất trong vấn đề thương mại và sẽ không bị chia rẽ trước đe dọa áp thuế của Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết, sau nhiều tháng chia rẽ, Paris và Berlin sắp đạt được một thỏa thuận về cải cách Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire tuyên bố nếu Air France không nỗ lực tăng khả năng cạnh tranh so với các hãng hàng không khác như Lufthansa của Đức, hãng này sẽ không thể tồn tại.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết nền kinh tế nước này có thể đã tăng trưởng gần 2% trong năm ngoái, nhanh hơn mức dự báo chính thức của chính phủ.
Pháp sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu cho phép giao dịch một số mã cổ phiếu chưa được niêm yết thông qua công nghệ blockchain, cơ sở của các loại tiền ảo như bitcoin...
Ngày 24/9 tới, đại cử tri Pháp sẽ lựa chọn ra 171 Thượng nghĩ sỹ trong số 1.996 ứng viên, con số kỷ lục so với 1.733 ứng cử viên vào năm 2014; trong đó số ứng cử viên nữ cũng tăng cao.
Pháp và Đức sẽ đề xuất một chương trình đánh thuế mới nghiêm khắc hơn đối các "đại gia" công nghệ nhằm đảm bảo các công ty này phải "đóng thuế công bằng" tại những nước mà công ty này hoạt động.
Bộ trưởng Tài chính Pháp cho rằng khả năng Pháp rời khỏi EU gần như sẽ không thể xảy ra do người dân Pháp không hào hứng với ý tưởng này và Quốc hội nước này sẽ không phê chuẩn sự thay đổi đó.