Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ

Nhân chuyến thăm Ấn Độ, chiều 30/10, Đại tướng Trần Đại Quang đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ ảnh 1Bộ trưởng Trần Đại Quang. (Ảnh: Tiến Hiến/Vietnam+)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ, chiều 30/10, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Thanh Tân bày tỏ vui mừng được đón Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tới thăm, đồng thời báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động của Đại sứ quán trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ.

Theo Đại sứ Nguyễn Thanh Tân, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ cùng các cơ quan hữu quan của Ấn Độ thường xuyên hợp tác trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ngoài ra, hai bên còn phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự của mỗi nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt nhiệt biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của cán bộ, nhân viên Sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ trong thời gian qua, đồng thời khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Bộ trưởng cho biết chuyến thăm Ấn Độ lần này của Đoàn đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Ấn Độ nói riêng và quan hệ giữa hai nước nói chung.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của những “sứ giả” Việt Nam trên đất nước Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục