Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, thực hiện chỉ thị của Bộ Tổng tư lệnh về giải phóng quần đảo Trường Sa, Bộ Tư lệnh Hải quân triển khai ngay kế hoạch tiến công.
Trải qua gần 50 năm xây dựng, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy; cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc.
Chiến thắng mãi mãi là biểu tượng của ý chí kiên cường bất khuất Việt Nam, là sự khẳng định ý chí dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của Hải quân và toàn quân, toàn dân ta.
Từ năm 2012-2023, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã quyên góp ủng hộ số tiền trên 28 tỷ đồng để đóng một số xuồng chủ quyền, xây dựng một số công trình trên các điểm đảo, Nhà giàn DK1.
Đến với quần đảo Trường Sa, mỗi gói quà, vật dụng hằng ngày hay những gói thuốc, cây đàn tuy nhỏ, nhưng gửi vào đó biết bao ân tình của đồng bào gửi gắm tới các chiến sỹ và người dân nơi đây.
Ngày 16/11/1964, Tàu 41 thuộc Đoàn 125 chở hơn 60 tấn vũ khí, thuốc men rời cảng Hải Phòng theo đường Hồ Chí Minh trên biển chi viện cho chiến trường Phú Yên, Khánh Hòa và Tây Nguyên.
Hơn 20 năm đã trôi qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ của lực lượng Cảnh sát Biển vùng 1 đã lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
Lịch sử ghi nhận, Bến Lộ Diêu là một trong những điểm tiếp nhận vũ khí từ miền Bắc chi viện cho miền Nam bằng đường biển; là bến tiếp nhận vũ khí đầu tiên của Quân khu V.
Các lực lượng của Vùng 3 Hải quân kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ trực, chốt giữ, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý vùng biển, đảo của Tổ quốc với bảo vệ lợi ích hợp pháp của ngư dân.
Nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn (1/1979-1/2019), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức lễ dâng hương, thả hoa, tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ trao tặng lịch bloc năm 2019 cho các đơn vị bộ đội đang làm nhiệm vụ tại biên giới và hải đảo, thể hiện sự quan tâm của hậu phương với các chiến sỹ.
Chuyến tàu chở gần 200 đoàn viên, thanh niên ưu tú đã lên đường đi thăm hỏi, tặng quà đồng bào, chiến sỹ đang sinh sống, công tác ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
Tàu HMNZS TE KAHA thuộc Hải quân Hoàng gia New Zealand cùng 27 sỹ quan và 150 thủy thủ đã cập cảng thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm thiện chí kéo dài năm ngày tại Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa” 2017 là lời tri ân của nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức đối với những hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ đất nước của những người lính đảo.
Sáng 28/2, tại Quân cảng Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân, Bộ Tư lệnh Hải quân long trọng tổ chức Lễ thượng cờ cho hai tàu ngầm: Tàu 186 mang tên Đà Nẵng và Tàu 187 mang tên Bà Rịa Vũng Tàu.
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trao lịch blốc 2017 tặng các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo.
EVN sẽ thống nhất với Bộ Tư lệnh Hải quân và báo cáo Chính phủ thông qua chủ trương để tập đoàn này tham gia đảm bảo cung cấp điện cho các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa.
Chiều 30/5, tàu HMAS Anzac thuộc Hải quân Hoàng gia Australia cùng 215 sỹ quan và thủy thủ đã cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm chuyến thăm Việt Nam.
Chiếc tàu ngầm lớp Kilo thứ 5 với dự kiến được đặt tên HQ- 186 Đà Nẵng đã về đến vịnh Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) an toàn sau chặng hải trình từ Nga về Việt Nam.