Lãnh đạo Nhật Bản và Ấn Độ cam kết thúc đẩy hợp tác song phương và trong nhóm Bộ Tứ, tập trung vào an ninh, công nghệ, phát triển kinh tế, hướng tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở.
Bộ tứ nhấn mạnh rằng việc mở rộng số ghế thường trực nên bao gồm đại diện của các quốc gia mới từ châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh và Caribe trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được cải tổ.
Việc ông Biden chủ trì hội nghị ở Wilmington, nơi có nhà riêng của ông, phản ánh mối quan hệ sâu sắc của ông với lãnh đạo trong Bộ tứ và tầm quan trọng của nhóm với các nước thành viên.
Các ngoại trưởng Mỹ-Australia đã thảo luận việc tăng cường hợp tác thông qua các tổ chức đa phương để giúp tăng cường cam kết về kinh tế và hỗ trợ cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Thủ tướng Australia cho biết "tôi không thể làm gì hơn ngoài việc nói rõ quan điểm của mình," ông khẳng định việc người sáng lập WikiLeaks bị giam giữ liên tục không mang lại lợi ích gì cho các bên.
Tại cuộc đối thoại sắp tới, Nhật Bản và Ấn Độ có thể sẽ tái khẳng định cam kết hợp tác trong nỗ lực xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Nhà nghiên cứu Ri Myong-hak chỉ trích diễn đàn Bộ Tứ (QUAD) do Mỹ cũng như thỏa thuận an ninh ba bên Australia, Anh và Mỹ (AUKUS) đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến Bán đảo Triều Tiên.
Dự kiến, chiều 23/5, Tổng thống Biden sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thúc đẩy quan hệ đồng minh song phương.
Tối 21/5, ông Albanese tuyên bố Công đảng Australia đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang 2022; dự kiến, Thủ tướng đắc cử Albanese sẽ tuyên thệ nhậm chức ngày 23/5.
Nhà Trắng nêu rõ: "Tổng thống Biden đã tái khẳng định cam kết kiên định của Washington đối với liên minh Mỹ-Australia và ý định hợp tác chặt chẽ với chính phủ mới để củng cố liên minh này."
Theo kế hoạch, ngày 24/5, Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ tứ cùng với các nhà lãnh đạo Australia và Ấn Độ ở Tokyo.
Đề cập Hội nghị nhóm Bộ Tứ cùng các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, Thủ tướng đắc cử Albanese cho biết cuộc gặp này hiện là ưu tiên cao nhất của Australia.
Nhật Bản hy vọng chuyến thăm giúp tăng cường quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ trong khi môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang xấu đi, đồng thời tạo dựng mối quan hệ cá nhân tin cậy giữa hai lãnh đạo.
Ông Anthony Albanese thông báo sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm "Bộ tứ" tại Nhật Bản từ ngày 24-25/5, sau khi chính phủ mới của Australia sẽ tuyên thệ nhậm chức ngày 23/5.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Biden sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản để thúc đẩy cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên giảm các hoạt động làm gia tăng căng thẳng, sau khi Triều Tiên thông báo phóng một tên lửa dẫn đường chiến thuật mới nhằm tăng cường hiệu quả của các chiến dịch hạt nhân.
Seoul đang muốn thúc đẩy chuyến thăm Hàn Quốc của ông Biden diễn ra trước khi nhà lãnh đạo Mỹ đến Nhật Bản dự hội nghị nhóm Bộ Tứ, dự kiến diễn ra ngày 24/5.
Phát biểu tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Australia, Thủ tướng Modi nêu rõ mối quan hệ hợp tác giữa hai nước phản ánh cam kết về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm.
Hợp tác của nhóm QUAD trong ứng phó với đại dịch COVID-19 là "vấn đề quan trọng nhất," trong khi các vấn đề an ninh mạng và an ninh hàng hải... cũng sẽ là trọng tâm thảo luận của nhóm.
Ngoại trưởng Nhật Bản sẽ tới Melbourne (Australia) để dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm "Bộ tứ," sau đó ông sẽ tới Honolulu (Mỹ) tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhật-Mỹ-Hàn.