BoE hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Anh trong 2013

Ngân hàng trung ương Anh hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm tới từ 2% trong dự báo hồi tháng 8/2012 xuống 1%.
Trong báo cáo hàng quý vừa công bố ngày 14/11, Ngân hàng trung ương Anh (BoE) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm tới từ 2% trong dự báo hồi tháng 8/2012 xuống 1%, do những ảnh hưởng tồi tệ hơn dự báo của cuộc khủng hoảng nợ tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), các điều kiện tín dụng bị thắt chặt và sức ép lạm phát gia tăng.

Tại buổi họp báo ngày 14/11, Thống đốc BoE, Mervyn King, cho hay tăng trưởng kinh tế của Anh trong vòng ba năm tới sẽ thấp hơn mức tăng trưởng trước cuộc khủng tài chính năm 2008 và nền kinh tế nước này có thể rơi vào ngưỡng tăng trưởng âm trong quý 4/2012.

Ông King cũng thừa nhận BoE chưa thể thực hiện được mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 2% ngay trong đầu năm tới, mà phải đến cuối năm mới có thể thực hiện được mục tiêu này.

Sau khi báo cáo trên được công bố, đồng bảng Anh (GBP) trong phiên chiều đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5/9/2012 là 1,5840 USD và chạm mức thấp trong hai tuần qua so với đồng euro.

Số liệu được Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố trước đó một ngày cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - chỉ số biểu thị lạm phát chủ yếu - đã tăng từ 2,2% trong tháng 9/2012 lên 2,7% trong tháng 10/2012 - mức CPI cao nhất tại nước này trong vòng 5 tháng gần đây. Một chỉ số khác được dùng để tính tỷ lệ lạm phát là Chỉ số giá bán lẻ (RPI), bao gồm cả giá nhà, cũng tăng từ 2,6% trong tháng 9/2012 lên 3,2% trong tháng 10/2012.

Đây là mức tăng RPI hàng tháng mạnh nhất trong vòng hai năm rưỡi qua. Báo cáo của BoE dự báo CPI (ở mức hàng năm) sẽ giảm xuống mức mục tiêu 2% của chính phủ trong 6 tháng cuối năm 2013, tức là vẫn muộn hơn so với báo cáo trước đó.

Theo Thống đốc Mervyn King, do tăng trưởng kinh tế của Anh vẫn còn yếu nên BoE chưa thể nâng lãi suất cơ bản để kiềm chế lạm phát. BoE đã tìm cách hỗ trợ kinh tế phục hồi bằng cách hạ lãi suất xuống mức thấp kỷ lục 0,5%. Mức lãi suất này được duy trì từ tháng 3/2009, cũng là thời điểm BoE tung ra chương trình mua tài sản hay còn gọi là chương trình nới lỏng định lượng (QE).

Ủy ban chính sách tiền tệ của BoE tuần trước đã quyết định tạm ngừng chương trình này sau khi Anh thoát khỏi suy thoái. Trước đó, BoE đã bơm tổng cộng 375 tỷ bảng Anh (600 tỷ USD) cho chương trình QE để mua lại trái phiếu chính phủ, nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế.

Cùng ngày 14/11, ONS công bố số liệu việc làm khá tích cực, theo đó số người thất nghiệp trong quý 3/2012 đã giảm 49.000 người xuống còn 2,51 triệu người, tương đương với 7,8% số người trong độ tuổi lao động. Như vậy, số người thất nghiệp ở "xứ sở sương mù" hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng hơn một năm qua.

Trong khi đó, số người có việc làm trong quý III/2012 tăng thêm 100.000 người lên 29,5 triệu người. Tuy nhiên, theo ONS, số người xin trợ cấp thất nghiệp trong tháng 10/2012 đã tăng thêm 10.100 người, đưa tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp ở nước này lên 1,58 triệu người, mức cao nhất kể từ tháng 7/2012./.


Hiệp-Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục