Tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành nạo vét luồng hàng hải Cửa Việt khoảng từ tháng 5-8/2025, nhằm khắc phục tình trạng bồi lấp như hiện nay khiến nhiều doanh nghiệp vận tải đường biển gặp khó khăn.
Những năm gần đây, do lòng sông Kỳ Lộ ở tỉnh Phú Yên bị cát bồi lấp thường cạn kiệt nước vào mùa khô, không thoát lũ kịp vào mùa mưa nên gây ngập úng tại nhiều địa phương.
Cảng cá Cà Ná đang bị bồi lắng nghiêm trọng khiến nhiều tàu cá có công suất lớn, đánh bắt xa bờ cập cảng thường xuyên bị mắc cạn, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của ngư dân.
Các trận mưa bão vừa qua khiến luồng đường thủy nội địa Hội An-Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam) tiếp tục bị bồi lấp nặng, tàu thuyền có công suất lớn của ngư dân gặp nhiều khó khăn khi vào tránh trú bão.
Nằm cách bờ biển Hội An khoảng hơn 2km, đảo cát mới hình thành trên khu vực tuyến đường thủy nội địa Hội An-Cù Lao Chàm, rộng hơn 15ha và đang có xu hướng tăng dần kích thước cả chiều dài lẫn rộng.
Trong đợt lũ kéo dài trong nhiều ngày qua, thành phố Hội An bị ngập sâu, kết hợp với tình trạng xói lở bờ biển đã làm cho luồng lạch ở Cửa Đại bị bồi lấp nghiêm trọng.
Với triển lãm này, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc muốn gửi thông điệp yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, chấm dứt ngay các hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Nhiều tờ báo lớn của Đức cùng đồng loạt đăng tin về việc Trung Quốc đã tiến hành khiêu khích trên Biển Đông, đồng thời cho biết Việt Nam đã kịch liệt phản đối động thái này.
Theo học giả Nga, mặc dù Mỹ có các động thái kiềm chế, ngăn cản, nhưng Trung Quốc vẫn luôn bộc lộ tư tưởng muốn độc chiếm Biển Đông, thậm chí vươn ra Thái Bình Dương.
Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh các bên liên quan ở biển Đông cần hết sức kiềm chế để giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại và phù hợp với luật pháp quốc tế.
Đô đốc Harry Harris nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của việc duy trì cấu trúc an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ không để cho bất kỳ quốc gia nào phá vỡ cấu trúc an ninh này.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ngầm hối thúc Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục hoạt động bồi lấn tại vùng biển này, gây ra nhiều quan ngại trong khu vực.
Tình trạng xói lở bờ biển Cửa Đại diễn ra từ năm 1995, trung bình mỗi năm,khu vực phía Bắc Cửa Đại bị sóng biển làm xói lở khoảng 10m, trong khi tốc độ bồi lấp ở khu vực phía Nam là 8m.
Báo Liên hợp Buổi sáng của Singapore số ra ngày 19/10 đưa tin vấn đề Biển Đông đã được làm nóng lên tại Diễn đàn Hương Sơn diễn ra ngày 17-18/10 vừa qua tại thủ đô Bắc Kinh.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng quy mô của các hoạt động bồi lấp biển, xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông đang làm thay đổi nguyên trạng của khu vực này.
Đoạn video do chiếc P8-A Poseidon thu được và phát trên CNN cho thấy hoạt động bồi lấp đảo nhân tạo của Trung Quốc vẫn diễn ra, bên cạnh nhiều công trình xây dựng khác.
Cát liên tục bồi lấp đã khiến luồng lạch vào-ra cửa sông Nhật Lệ, Quảng Bình bị cạn, tàu thuyền khi lưu thông qua đây hay bị mắc cạn và bị sóng đánh chìm.
Trước mắt, Quảng Nam cần ngăn chặn kịp thời tình trạng nạo hút cát trên hệ thống sông Vu Gia, sông Thu Bồn, là những nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng sạt lở và bồi lấp ở khu vực Cửa Đại.