Bolivia ký hiệp định phòng chống ma túy với 5 nước láng giềng

Bộ Quốc phòng Bolivia đã ký các hiệp định phòng chống ma túy với Peru, Brazil, Paraguay, Argentina và Chile nhằm triệt phá tệ nạn ma túy trong khu vực.
Bolivia ký hiệp định phòng chống ma túy với 5 nước láng giềng ảnh 1Cảnh sát Bolivia và số cần sa thu giữ ở Tarija. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/2, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bolivia Felipe Cáceres cho biết nước này đã ký các hiệp định phòng chống ma túy với Peru, Brazil, Paraguay, Argentina và Chile nhằm triệt phá tệ nạn ma túy trong khu vực.

Bolivia có đường biên giới dài hơn 6.800 km với 5 quốc gia nói trên. Theo các hiệp định được ký kết, lực lượng chức năng Bolivia và của các nước láng giềng sẽ phối hợp phòng chống tội phạm ma túy, buôn bán người, vũ khí và các tội phạm khác có liên quan trên cả đường hàng không, đường sông và đường bộ.

Trong suốt 5 năm qua, Bolivia đã trở thành nơi trung chuyển ma túy trong khu vực. Tội phạm đã đưa cocaine từ Peru và cần sa từ Paraguay qua lãnh thổ nước này để chuyển đến nhiều quốc gia khác.

Các nhà chức trách Bolivia cũng đánh giá cao sự hợp tác của Brazil trong cuộc chiến chống ma túy, tuy nhiên với Chile sự phối hợp chưa hiệu quả.

Vào tháng 6/2016, Bolivia, Brazil và Peru đã thành lập một trung tâm tình báo chung để phối hợp phòng chống buôn bán ma túy, vũ khí, buôn lậu, buôn bán người và nhiều tội phạm khác.

Số liệu thống kê của Liên hợp quốc cho biết, với khoảng 32.400 héc-ta trồng cây coca, Bolivia là quốc gia trồng coca nhiều thứ ba thế giới, chiếm tới 15% tổng diện tích toàn cầu, chỉ sau Colombia (52%) và Peru (33%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.