Ngày 22/2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc lại bơm 120 tỷ nhân dân tệ (khoảng 17,4 tỷ USD) vào thị trường thông qua các thỏa thuận repo đảo ngược với kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày và 28 ngày.
Bộ Tài chính Mexico và ngân hàng trung ương nước này (Banxico) vừa quyết định kéo dài thời gian bơm USD vào thị trường trong nước tới tháng 3/2016 nhằm giảm áp lực lên đồng nội tệ peso.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tháng trước đã “bơm” 93 tỷ USD vào hai ngân hàng lớn của nước này, trong kế hoạch tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế đang “hạ nhiệt.”
Việc chính phủ Mỹ quyết định tung ra gói nới lỏng định lượng lần thứ 3 (QE3) nhằm giải cứu nền kinh tế đã khiến không ít người đặt ra câu hỏi liệu Việt Nam có nên có những động thái tương tự.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, thì cho rằng Việt Nam mà tung gói cứu trợ ra lúc này "chẳng khác gì kê thực phẩm chức năng để chữa bệnh nan y."