“Anh có thể phải bơm thêm tiền cho chương trình QE”

OECD cảnh báo Ngân hàng Trung ương Anh cần bơm thêm tiền cho chương trình QE nếu nền kinh tế nước này tiếp tục tăng trưởng yếu.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vừa lên tiếng cảnh báo Ngân hàngTrung ương Anh (BoE) cần chuẩn bị sẵn sàng để bơm thêm tiền cho chương trình nớilỏng định lượng (QE) nếu như nền kinh tế nước này tiếp tục tăng trưởng yếu trongthời gian tới.

Theo báo cáo khảo sát mới nhất về nền kinh tế Anh, OECD cho rằng với tình hìnhkinh tế hiện nay, việc mở rộng chương trình mua tài sản là cần thiết nếu nềnkinh tế tiếp tục yếu và đây sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Tổ chức này khuyến nghịrằng cắt giảm lãi suất xuống 0% cũng là một lựa chọn mà BoE nên cân nhắc, tuynhiên việc này sẽ không có những lợi thế rõ ràng như việc mở rộng chương trìnhQE.

OECD cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Anh GeorgeOsborne sẽ "khai tử" các ngân hàng nước này nếu không phân tách rõ ràng bộ phậnbán lẻ với bộ phận đầu tư để tránh nguy cơ phải xin nhà nước cứu trợ trong tươnglai.

Tuy nhiên, theo tổ chức có trụ sở tại Paris (Pháp), việc này sẽ đòi hỏi sựgiám sát chặt chẽ. Về triển vọng kinh tế, OECD dự báo nền kinh tế Anh sẽ tăngtrưởng 0,9% trong năm nay sau khi sụt giảm 0,1% trong năm 2012.

Nền kinh tế của"đảo quốc sương mù" đã hai lần rơi vào suy thoái trong vòng bốn năm qua và đangcó nguy cơ rơi vào suy thoái lần thứ ba.

Cho đến nay, BoE đã bơm tổng cộng 375 tỷ bảng (khoảng 600 tỷ USD) cho chươngtrình QE của nước này. Mặc dù vậy, nhiều nhà hoạch định chính sách hiện vẫn đangđặt dấu hỏi đối với tính hiệu quả của chương trình QE.

Trong khi đó, Viện Nghiêncứu tài chính (IFS) của Anh cho biết nợ công của nước này trong tài khóa2014-2015 có thể sẽ cao hơn 64 tỷ bảng (102 tỷ USD) so với con số dự báo năm2010.

Trong báo cáo Ngân sách xanh năm 2013, IFS cũng nhận định Chính phủ Anh sẽ phảivay mượn nhiều hơn so với dự báo trong năm 2013 và Bộ trưởng Tài chính Osbornesẽ không hoàn thành được mục tiêu cắt giảm nợ công vào năm 2015.

IFS dự báo chitiêu của ngành dịch vụ công có thể sẽ giảm 1/3 vào năm 2018. Tuy nhiên, việc cắtgiảm chi tiêu công cũng có thể khiến cho 1,2 triệu lao động trong ngành này bịmất việc làm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: news.bitcoin.com)

Những dự đoán về tiền mã hóa trong năm 2026

Theo dự báo, năm 2026 sẽ không còn là câu chuyện của cơn sốt đầu cơ, mối quan tâm chính sẽ là việc tài sản số được đưa vào sử dụng thực tế trong thanh toán, kinh doanh và hoạt động của các tổ chức.

Vì sao số tỷ phú dưới 30 tuổi tăng cao kỷ lục

Năm 2025 đánh dấu kỷ lục chưa từng có khi số tỷ phú tự thân dưới 30 tuổi tăng vọt, phần lớn nhờ trí tuệ nhân tạo. Chỉ trong vài tháng, nhiều doanh nhân tuổi 20 đã bước thẳng vào hàng ngũ siêu giàu.