Brazil gục ngã trước Anh, Đức phá dớp thành công

Anh có chiến thắng 2-1 trước Brazil, trong khi Đức cũng phá dớp thành công để có lần đầu tiên hưởng niềm vui trước Pháp sau 25 năm.
Wayne Rooney và Frank Lampard đã thay nhau lập công để giúp tuyển Anh có chiến thắng 2-1 trước Brazil. Trong khi đó, đội tuyển Đức cũng đã phá dớp thành công để có lần đầu tiên hưởng niềm vui trước Pháp sau một phần tư thế kỷ. Trận đấu giữa Anh và Brazil tại sân Wembley chỉ mang tính chất giao hữu nhưng cả hai bên đã thể hiện rất rõ quyết tâm giành chiến thắng, khi tung ra đội hình mạnh nhất. Điều đó giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn ngay từ đầu.
Brazil gục ngã trước Anh, Đức phá dớp thành công ảnh 1
Tuyển Anh lần đầu hưởng niềm vui trước Brazil sau 23 năm.
Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội tuyển Anh đã tạo được thế trận hợp lý và có liên tiếp các cơ hội về phía khung thành Cesar, một trong số đó đã được Rooney tận dụng để đem về bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 26. Để cho đội chủ nhà vượt lên dẫn trước, song Brazil cũng nên tự trách mình khi Ronaldinho không thể đã không thể đánh bại thủ thành Joe Hart trên chấm đá phạt 11m ở phút 19. Tuy nhiên, ngay những phút đầu tiên của hiệp 2, Brazil cũng đã có bàn gỡ sau pha tranh bóng nhanh tạo điều kiện cho Fred dứt điểm. Nhưng cũng chỉ 11 phút sau đó, Frank Lampard đã lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho Tam sư sau khi vào sân từ ghế dự bị. Chiến thắng đầu tiên sau 23 năm trước đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới thực sự là "liều thuốc tinh thần" cho đội tuyển Anh trước khi bước vào những thử thách phía trước. Còn với Luiz Felipe Scolari, ông sẽ còn rất nhiều việc phải làm sau thất bại ở lần ra mắt này. Đây cũng là trận đấu đáng nhớ với Ashley Cole. Hậu vệ thuộc biên chế của Chelsea đã có trận đấu thứ 100 trong màu áo tuyển Anh. Trong khi đó, tại Paris tráng lệ, đội tuyển Đức đã có trận đấu vô cùng ấn tượng khi có chiến thắng 2-1 trước chủ nhà  Pháp. Chiến thắng này giúp họ phá dớp 25 năm không biết đến niềm vui mỗi khi phải đối đầu với Gà trống Goloa.
Brazil gục ngã trước Anh, Đức phá dớp thành công ảnh 2
Mueller giúp Đức phá dớp trước Pháp.
Mathieu Valbuena là người đã giúp đội Pháp vượt lên dẫn trước ở phút 44 của trận đấu. Tuy nhiên, Thomas Mueller và Sami Khedira đã tỏa sáng đúng lúc để giúp Đức ngược dòng thành công. Tại Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo dù đã ghi bàn nhưng anh không thể cứu đội nhà thoát khỏi thất bại đầy thất vọng trước Ecuador. Bồ Đào Nha dù để cho đội khách vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 2 bằng bàn thắng của Valencia nhưng đã dẫn ngược 2-1. Tuy nhiên, Joao Pereira đã vô tình trở thành tội đồ khi anh tự đưa bóng về lưới nhà, tạo điều kiện cho Ecuador giành chiến thắng với pha ấn định của Felipe Caicedo. Tại xứ sở hoa Tuylip, đội tuyển Hà Lan đã dẫn Italy 1-0 trong suốt 90 phút thi đấu chính thức bằng bàn thắng của Jeremain Lens. Nhưng đúng phút bù giờ đầu tiên, Marco Verratti đã lập công giúp Italy tránh khỏi thất bại. Nhà vô địch Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình khi đánh bại Uruguay 3-1 trong trận đấu giao hữu tại Doha. Pedro đã lập được một cú đúp, trong khi Cesc Fabregas là người ghi bàn thắng mở tỷ số./.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục